Tổng thống Séc cảnh báo Ukraine chớ phản công vội vã

Tổng thống CH Séc Petr Pavel vốn là cựu cố vấn quân sự của NATO, đã cảnh báo lãnh đạo Ukraine về thảm họa từ một cuộc phản công vội vã.
Chú thích ảnh
Tổng thống CH Séc Petr Pavel. Ảnh: AFP/TTXVN

Tờ Guardian (Anh) cho biết ông Petr Pavel từng là Chủ tịch Ủy ban quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho đến năm 2018. Chính phủ Pháp và Séc đã tặng thưởng huy chương cho ông Pavel vì cuộc giải cứu binh sĩ Pháp bị bao vây trong cuộc Chiến tranh Bosnia năm 1993.

Trong cuộc gặp ngày 28/4 với Tổng thống Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Denys Shmyhal tại Kiev, ông Pavel cảnh báo rằng họ không còn yếu tố bất ngờ vốn đã hỗ trợ cho thành công trong cuộc phản công tại Kharkiv và Kherson vào năm ngoái. Tổng thống Séc nói rằng ông đã đề nghị Thủ tướng Shmyhal không “vội ra tay trước khi được chuẩn bị đầy đủ”.

Tổng thống Séc cho biết người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đã hỏi ông cũng như người đồng cấp Slovakia Zuzana Caputova cung cấp vũ khí cho một lữ đoàn cơ giới của Kiev trước thềm cuộc phản công. Ông Pavel nhận định: “Có vẻ như họ vẫn có cảm giác chưa có mọi thứ để khởi động thành công chiến dịch”.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Séc nói: “Viễn cảnh cuộc phản công thất bại là vô cùng tai hại đối với Ukraine bởi họ sẽ không có cơ hội khác, ít nhất là trong năm nay”.

“Bởi vì nó đòi hỏi rất nhiều về mặt trang bị nhân sự, hậu cần đạn dược, tài chính nhiên liệu. Chỉ có một cơ hội trong năm nay, vì vậy phải thành công”, ông Pavel nhận định trong cuộc phỏng vấn tại London (Anh) khi đến dự lễ đăng quang của Vua Charles.

Ông Pavel cũng chia sẻ rằng yêu cầu chính của Tổng thống Zelensky trong cuộc họp hôm 28/4 là đạn dược bởi nhà lãnh đạo Ukraine đang tìm cách phát triển lực lượng cho cuộc phản công mùa xuân.

Tổng thống Séc chia sẻ: “Ông Volodymyr Zelensky là một người đàn ông không có thời gian để đi vòng vo do đó ngay từ giai đoạn đầu của cuộc họp tôi đã biểu lộ rằng tôi cũng không phải là con người của ngôn ngữ ngoại giao. Tôi khuyển khích ông ấy đi thẳng vào vấn đề và ông ấy nói ‘Ồ, chúng tôi cần rất nhiều đạn dược’. Và ông ấy đưa ra rất nhiều thiết bị mà họ cần để xây dựng thành công và bắt buộc đối với một cuộc phản công”.

Ông bổ sung: “Họ đang cố gắng thiết lập tới 9 lữ đoàn cơ giới. Bởi vì gặp tôi và bà Zuzana Caputova trong cùng ngày nên ông ấy đã hỏi liệu Séc và Slovakia mỗi nước có thể hỗ trợ một lữ đoàn với khoảng 35 xe tăng, 100 xe bọc thép chở quân và đạn dược”.

Tổng thống Pavel nhận định thời điểm hiện tại vô cùng khó khăn ngay cả khi Séc đã chuyển 100 xe tăng, nhiều xe bọc thép chở quân, pháo, máy phóng tên lửa và nhiều đạn dược.

Ông Pavel cũng cho rằng Ukraine không nên “đánh giá thấp Nga”. Ông nhấn mạnh: “Về mặt phòng thủ họ không phải là không có khả năng. Và tất nhiên, ở trong thế phòng thủ tạo điều kiện dễ dàng hơn cho Nga bởi Ukraine sẽ phải chịu thiết hại tồi tệ ngay cả khi đã chuẩn bị tốt. Do vậy tấn công đối thủ như Nga là khó khăn và Moskva sẽ không bị bất ngờ lần thứ hai”.

Trong một diễn biến khác, hôm 5/5, Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine trị giá 1 tỷ euro theo Cơ chế hòa bình châu Âu (EPF). Theo kế hoạch, số tiền 1 tỷ euro nói trên sẽ được dùng để mua đạn pháo cỡ nòng 155 mm cung cấp cho Lực lượng vũ trang Ukraine.

Hà Linh/Báo Tin tức (Guardian)

Dành cho bạn

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Sau bốn năm xây dựng, kênh đào Pinglu (Bình Lục) tại Quảng Tây chuẩn bị vận hành, mở tuyến đường thủy mới ra Vịnh Bắc Bộ, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa và được kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế giữa miền Nam Trung Quốc với Đông Nam Á (ASEAN).

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.