Ukraine mời các quốc gia ven biển đưa tàu chiến đến Biển Đen

Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) đã đề nghị các quốc gia ven biển triển khai tàu chiến đến khu vực Biển Đen, Biển Azov và Eo biển Kerch sau vụ xung đột với Nga mới đây.
Chú thích ảnh
Nhóm tàu chiến NATO. Ảnh: UNIAN

Hãng tin UNIAN của Ukraine cho biết lời kêu gọi trên đã được Verkhovna Rada thông qua hôm 26/11 và gửi đến Liên hợp quốc, Nghị viện châu Âu, Hội đồng Nghị viện Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO PA), Hội đồng Nghị viện Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE PA) và quốc hội các nước ven biển lân cận. 

Verkhovna Rada bày tỏ sự phản đối về hành động nổ súng và bắt giữ các tàu Hải quân Ukraine của Nga. Cơ quan này cũng yêu cầu Moskva cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế khẩn cấp cho các thủy thủ Ukraine bị thương, đồng thời trao trả các tàu chiến và thủy thủ đoàn cho phía Ukraine.  

Ukraine đã thúc giục cộng đồng quốc tế gia tăng các biện pháp, trong đó có cả quân sự, hỗ trợ Kiev trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên Biển Đen. 

Trước đó, ngày 25/11, ba tàu chiến của Ukraine đã bị phía Nga chặn tại Eo biển Kerch và nổ súng trấn áp làm bị thương một số quân nhân, bắt giữ toàn bộ 24 thủy thủ. (Xem video vụ xua đuổi tàu chiến Ukraine. Nguồn: SCMP)

Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết các tàu Hải quân Ukraine đã xâm phạm trái phép lãnh hải của Nga trên Biển Đen, chở theo vũ khí, đạn dược và thực hiện những hành động nguy hiểm và phớt lờ mọi cảnh báo. Phía Kiev khẳng định họ đã thông báo trước về hành trình của ba tàu quân sự với Nga, song Moskva đã bác bỏ thông tin này. 

Eo biển Kerch là tuyến đường biển huyết mạch đưa sản phẩm từ những mỏ than, nhà máy công nghiệp và nông nghiệp ở Đông Ukraine ra thế giới. Cũng tại đây, cảng biển Taganrog cũng là một trung tâm thương mại chính cho khu vực tây nam của Nga. Ngoài ra, Biển Azov là một ngư trường quan trọng đối với cả Nga và Ukraine. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.