Ngày 26/12, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố bày tỏ hi vọng các nước phương Tây sẽ không tham gia bất kỳ kế hoạch nào của Ukraine nhằm phát động cái được gọi là "một sự khiêu khích" gần Eo biển Kerch cũng như cần can ngăn Kiev không làm leo thang những căng thẳng tại khu vực này.
Ukraine đang lên kế hoạch điều tàu chiến của nước này đến Biển Azov - một quan chức Ukraine tiết lộ - động thái có thể châm ngòi thêm một vụ đụng độ khác với Nga.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 17/12, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Đuma quốc gia (Hạ viện) Nga ông Leonid Slutsky đã chỉ trích việc Mỹ kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt mới chống Nga vì vụ đụng độ trên Eo biển Kerch, khi các tàu hải quân Ukraine vi phạm lãnh hải của Nga.
Cảng biển Mariupol gần như rơi vào trạng thái “tê liệt”. Công nhân khu vực cho biết đây là thời điểm tồi tệ nhất trong hàng chục năm mà cảng biển Mariupol phải trải qua.
Ngày 17/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cam kết Moskva sẽ không phát động cuộc chiến với Kiev, bất chấp các hành động khiêu khích gia tăng từ phía Ukraine.
Phóng viên TTXVN tại Moskva đưa tin, ngày 10/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel nhằm thảo luận về vụ đụng độ giữa lực lượng hải quân Nga và Ukraine tại Eo Biển Kerch, bày tỏ mối quan tâm ngăn chặn leo thang căng thẳng, cũng như đề cập đến nhiều vấn đề quốc tế nóng bỏng khác.
Hai tuần sau vụ Nga nổ súng và bắt giữ ba tàu Hải quân Ukraine với cáo buộc xâm phạm lãnh hải tại Eo biển Kerch, nhiều khả năng Moskva đang tăng cường lực lượng ở Crimea sát biên giới Ukraine.
Hãng tin Ria Novosti đưa tin ngày 10/12, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết đã ký luật chấm dứt Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Đối tác giữa Nga và Ukraine. Văn kiện này chính thức có hiệu lực từ ngày 1/4/2019.
Ngày 8/12, đại diện bộ phận bảo vệ bờ biển thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), ông Alexei Volsky cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển Nga buộc phải gia tăng số lượng tàu tại khu vực kênh Kerch-Yenikale ở Eo biển Kerch, nhằm đáp trả hành động khiêu khích gần đây của phía Ukraine.
Một tàu ngầm Nga được cho là xuất phát từ cảng Crimea lên đường tới Eo biển Kerch – nơi trở thành "điểm nóng" căng thẳng sau vụ đụng độ giữa lực lượng biên giới Nga và hải quân Ukraine vừa qua.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 7/12 cho biết Moskva sẽ chỉ sẵn sàng thảo luận số phận của nhóm thủy thủ Ukraine bị nước này bắt giữ hồi tháng 11 sau khi phiên tòa xét xử họ kết thúc.
Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Federica Mogherini, ngày 6/12 đã hối thúc Nga trả tự do cho các tàu và thủy thủ đoàn của Ukraine bị Moskva bắt giữ tại Eo biển Kerch.
Ngày 5/12, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thông báo nước này đã phóng thử thành công loại tên lửa hành trình mới có tên “Neptun”, do Cơ quan thiết kế Luch của nước này phát triển.
Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn nguồn hãng tin TASS ngày 3/12 cho biết Tòa án thành phố Kherson, Ukraine đã từ chối yêu cầu của chủ tàu về việc dỡ bỏ lệnh cấm rời cảng đối với tàu chở dầu Mekhanik Pogodin của Nga.