Tổng thống Trump tiết lộ dự luật trừng phạt mới nhằm vào các nước giao thương với Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Quốc hội đang chuẩn bị một dự luật sẽ áp đặt trừng phạt lên bất kỳ quốc gia nào làm ăn với Liên bang Nga.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Báo The Kyiv Independent ngày 17/11 cho biết phát biểu với các phóng viên ở Palm Beach, Florida hôm 16/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh: “Bất kỳ quốc gia nào làm ăn với Liên bang Nga sẽ bị trừng phạt rất nghiêm khắc”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm rằng Iran cũng có thể nằm trong gói trừng phạt mới này.

Theo The Kyiv Independent ngày, dự luật sắp công bố sẽ tiếp nối hàng loạt biện pháp mà chính quyền Trump đã thực hiện trong những tháng gần đây.

Trước đó, theo kênh RT của Liên bang Nga, vào ngày 22/10, Bộ Tài chính Mỹ thông báo nước này đã áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Liên bang Nga, với lý do Moskva “thiếu cam kết nghiêm túc trong tiến trình hòa bình”.

Theo tuyên bố, các biện pháp mới nhằm vào hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Liên bang Nga, Rosneft và Lukoil.

Lệnh trừng phạt cũng áp dụng đối với 34 công ty con của Lukoil và Rosneft có trụ sở tại Liên bang Nga vì “hoạt động hoặc đã từng hoạt động trong lĩnh vực năng lượng của nền kinh tế Liên bang Nga”.

Đây là lệnh trừng phạt đầu tiên của Tổng thống Trump đối với Moskva kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1, và diễn ra sau khi một hội nghị thượng đỉnh tiềm năng giữa ông Trump và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại Hungary bị hủy bỏ, do Điện Kremlin từ chối nhượng bộ trong các yêu cầu cứng rắn liên quan đến việc chấm dứt xung đột Ukraine.

Trong tuyên bố đưa ra Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh: “Giờ là lúc phải chấm dứt đổ máu và đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức”, đồng thời cho biết thêm: “Bộ Tài chính sẵn sàng thực hiện thêm các hành động nếu cần thiết để hỗ trợ nỗ lực của Tổng thống Trump trong việc chấm dứt thêm một cuộc chiến khác. Chúng tôi kêu gọi các đồng minh cùng tham gia và tuân thủ các biện pháp trừng phạt này”.

Các biện pháp trừng phạt mới này cho phép đóng băng toàn bộ tài sản của Rosneft và Lukoil tại Mỹ, đồng thời mở đường cho các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với những tổ chức nước ngoài thực hiện giao dịch với các thực thể bị đưa vào danh sách đen.

Theo báo The Kyiv Post của Ukraine ngày 24/10 cho biết quyết định của chính quyền Trump áp đặt các lệnh trừng phạt toàn diện lên Rosneft và Lukoil được xem là một “cơn địa chấn chính sách”, là dấu hiệu rõ ràng cho thấy chính quyền Trump cuối cùng đã chuyển từ “ngoại giao mềm mỏng” (củ cà rốt) sang “biện pháp cưỡng chế” (cây gậy) trong nỗ lực gây áp lực lên Tổng thống Vladimir Putin và chấm dứt xung đột Ukraine.

Tuy nhiên, theo báo The Kyiv Independent ngày 17/11, gần đây Bộ Tài chính Mỹ đã hoãn lệnh trừng phạt đối với Lukoil — vốn theo kế hoạch sẽ có hiệu lực vào ngày 21/11 — để cho công ty này có thời gian bán bớt tài sản ở nước ngoài.

Liên quan tới vấn đề này, hãng tin Bloomberg trích dẫn các nguồn tin không tiết lộ danh tính cho biết trong những ngày gần đây, sự quan tâm đối với các tài sản quốc tế của tập đoàn Lukoil đã gia tăng với các bên mua tiềm năng từ Mỹ, châu Âu và vùng Vịnh Ba Tư xin phép Bộ Tài chính Mỹ để tiến hành giao dịch với tập đoàn Lukoil.

Theo Bloomberg, một phương án đang được thảo luận là cấu trúc trong đó một bên mua chính sẽ tiếp quản phần lớn tài sản quốc tế của Lukoil, kết hợp với một số giao dịch nhỏ hơn.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã cấp một số miễn trừ hạn chế đối với các giao dịch liên quan đến Lukoil để tạo điều kiện hợp tác với các chính phủ nước ngoài và các bên mua tiềm năng liên quan đến việc bán tài sản quốc tế của công ty này.

Bộ Tài chính Mỹ cũng đã cấp một giấy phép cho phép một số giao dịch nhất định liên quan đến hệ thống cửa hàng xăng bán lẻ của Lukoil và các hợp đồng bán tài sản quốc tế của công ty cho đến ngày 13/12.

Một miễn trừ bổ sung được cấp cho các giao dịch liên quan đến những công ty con của Lukoil tại Bulgaria, với lệnh trừng phạt đối với các thực thể này được hoãn cho đến ngày 29/4/2026.

Ngoài ra, theo báo The Kyiv Independent ngày 17/11, đầu năm nay, Washington cũng áp thuế 50% với Ấn Độ, một trong những nước nhập khẩu dầu Nga lớn nhất, viện dẫn việc New Delhi tiếp tục mua dầu bất chấp cảnh báo rằng trừng phạt thứ cấp có thể được áp dụng nếu Moskva không thúc đẩy các nỗ lực hòa bình tại Ukraine.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Khói bốc lên sau khi tên lửa Iran đánh trúng trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Manama, Bahrain. Ảnh: AA/TTXVN

Iran tuyên bố có vũ khí mới, dọa đánh vào ‘huyết mạch’ kinh tế trị giá 2.000 tỷ USD của Mỹ

Iran tuyên bố đã phát triển vũ khí mới nhằm khai thác điểm yếu của đối phương, đồng thời cảnh báo có thể tấn công các trung tâm dữ liệu, cơ sở AI và mạng cáp liên quan đến Mỹ tại vùng Vịnh nếu chiến tranh tái diễn. Một quan chức Iran cho rằng những tài sản này trị giá hơn 2.000 tỷ USD, song con số chưa được kiểm chứng độc lập.

Kết nối sức mạnh doanh nghiệp Việt trên thị trường châu Âu

Kết nối sức mạnh doanh nghiệp Việt trên thị trường châu Âu

Người xây dựng thương hiệu thời trang, người đưa ẩm thực Việt lên bàn tiệc Brussels, người đầu tư vào năng lượng tương lai. Dù hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau tại Bỉ, Hà Lan và Luxembourg (Benelux), họ cùng chung trăn trở: làm thế nào để hàng hóa và thương hiệu Việt vươn xa hơn tại thị trường châu Âu? Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Benelux (VBAB) ra đời nhằm kết nối những nỗ lực ấy, góp phần mở rộng cơ hội hợp tác và nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt tại châu Âu.

Ukraine gỡ nút thắt trên hành trình gia nhập EU

Ukraine gỡ nút thắt trên hành trình gia nhập EU

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 13/10, Liên minh châu Âu (EU) mở thêm hai nhóm đàm phán gia nhập với Ukraine và Moldova, sau khi Quốc hội Ukraine thông qua luật bảo vệ quyền của các cộng đồng dân tộc thiểu số, tháo gỡ một trở ngại lớn trong tiến trình gia nhập của Kiev vào "mái nhà chung" châu Âu.

Đức đóng cửa nhiều trường học sau lời đe dọa xả súng

Đức đóng cửa nhiều trường học sau lời đe dọa xả súng

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, nhiều trường học tại thành phố Oschersleben, bang Sachsen-Anhalt (Saxony Anhalt), đã đóng cửa trong ngày 13/10 sau khi xuất hiện lời đe dọa xả súng trong một nhóm chat phụ huynh. Cảnh sát hiện không đánh giá đây là lời đe dọa nghiêm trọng, song vẫn tiếp tục điều tra và tăng cường hiện diện tại các cơ sở giáo dục.

Tấn công mạng đe dọa an toàn dữ liệu quốc phòng Hàn Quốc

Tấn công mạng đe dọa an toàn dữ liệu quốc phòng Hàn Quốc

Trong 5 năm qua, Hàn Quốc ghi nhận 63 vụ rò rỉ dữ liệu tại các doanh nghiệp quốc phòng và nhà thầu phụ, trong đó 47 vụ xảy ra từ năm 2024 đến nay, chiếm gần 75% tổng số vụ. Phần lớn các vụ việc liên quan đến tấn công mạng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thất thoát công nghệ và thông tin quốc phòng.