Ukraine gỡ nút thắt trên hành trình gia nhập EU

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 13/10, Liên minh châu Âu (EU) mở thêm hai nhóm đàm phán gia nhập với Ukraine và Moldova, sau khi Quốc hội Ukraine thông qua luật bảo vệ quyền của các cộng đồng dân tộc thiểu số, tháo gỡ một trở ngại lớn trong tiến trình gia nhập của Kiev vào "mái nhà chung" châu Âu.

Cờ Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN
Cờ Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 12/10, Quốc hội Ukraine thông qua các sửa đổi luật với 266 phiếu thuận trong tổng số 450 nghị sĩ. Tổng thống Volodymyr Zelensky sau đó ký ban hành luật mới, nhằm mở rộng quyền sử dụng ngôn ngữ của các cộng đồng thiểu số trong hệ thống giáo dục, đồng thời bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động của các trường học phục vụ những cộng đồng này.

Động thái trên được kỳ vọng giúp giải quyết bất đồng kéo dài giữa Ukraine và Hungary liên quan đến quyền ngôn ngữ, giáo dục của cộng đồng người Hungary tại vùng Transcarpathia, miền Tây Ukraine. Đây là một trong những vấn đề khiến Budapest nhiều lần cản trở các bước tiến của Kiev trong đàm phán gia nhập EU.

Ngoại trưởng Hungary Anita Orbán hoan nghênh quyết định của Quốc hội Ukraine, coi đây là điều kiện cần thiết để mở các nhóm đàm phán mới. Thủ tướng Hungary Péter Magyar cũng đánh giá việc thông qua luật là tín hiệu tích cực, đồng thời nhấn mạnh hai nước vẫn cần nỗ lực để khôi phục lòng tin và cải thiện quan hệ song phương.

Bên lề cuộc họp Hội đồng Ngoại giao EU tại Luxembourg ngày 12/10, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết, hai bên đã nhất trí về các bước tiếp theo.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa hoan nghênh quyết định của các nước thành viên EU về việc mở thêm hai nhóm đàm phán với Ukraine và Moldova, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm triển khai các nhóm đàm phán còn lại.

Ủy viên châu Âu về chính sách đối ngoại Kaja Kallas cũng khẳng định tương lai của Ukraine nằm trong EU, nhấn mạnh tiến trình mở rộng không chỉ tăng số lượng thành viên mà còn giúp châu Âu an toàn hơn và nâng cao vị thế địa chính trị.

Ukraine nộp đơn xin gia nhập EU vào tháng 2/2022 và được trao quy chế ứng viên vào tháng 6 cùng năm. Khối chính thức khởi động đàm phán gia nhập với Kiev vào tháng 6/2024. Moldova cũng theo đuổi tiến trình gia nhập song hành với Ukraine.

Để trở thành thành viên EU, các nước ứng viên phải thực hiện những cải cách sâu rộng nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn của Brussels, từ chính trị, kinh tế đến môi trường và nông nghiệp. Tiến trình này gồm 35 chương đàm phán, chia thành 6 nhóm lĩnh vực. Việc kết nạp thành viên mới đòi hỏi sự nhất trí của toàn bộ 27 nước thành viên EU, sự đồng thuận của Nghị viện châu Âu và hoàn tất thủ tục phê chuẩn hiệp ước gia nhập.

Việt Thắng - Đài Trang/TTXVN

Dành cho bạn

Tấn công mạng đe dọa an toàn dữ liệu quốc phòng Hàn Quốc

Tấn công mạng đe dọa an toàn dữ liệu quốc phòng Hàn Quốc

Trong 5 năm qua, Hàn Quốc ghi nhận 63 vụ rò rỉ dữ liệu tại các doanh nghiệp quốc phòng và nhà thầu phụ, trong đó 47 vụ xảy ra từ năm 2024 đến nay, chiếm gần 75% tổng số vụ. Phần lớn các vụ việc liên quan đến tấn công mạng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thất thoát công nghệ và thông tin quốc phòng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) trong cuộc gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Helsinki, Phần Lan. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Điều khiến Bắc Kinh thận trọng trước bước đi mới của Washington với Moskva

Theo các nhà quan sát, Trung Quốc có thể coi động thái mới của Mỹ trong quan hệ với Nga là một bước đi mang tính giao dịch, thay vì dấu hiệu điều chỉnh chiến lược lâu dài. Bắc Kinh được cho là sẽ tiếp tục theo dõi tác động của diễn biến này, nhất là khi chính sách của Tổng thống Donald Trump có thể thay đổi bất ngờ.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (trái) và Chủ tịch Hội đồng Hàng hải Nga Nikolai Patrushev tại Bắc Kinh ngày 12/10. Ảnh: THX

Trung Quốc và Nga thúc đẩy tuyến hàng hải Bắc Cực giữa bất ổn năng lượng

Trung Quốc và Nga đang thúc đẩy hợp tác bảo vệ các tuyến hàng hải, phát triển vận tải qua Bắc Cực và bảo đảm nguồn cung năng lượng, trong bối cảnh hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn. Những động thái này cho thấy hai nước ngày càng chú trọng khả năng duy trì các tuyến vận tải chiến lược trước biến động địa chính trị.

Toàn cảnh Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, Bỉ, ngày 24/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Ba nước đề xuất cơ chế 'phanh khẩn cấp' đối với luật mới của EU

Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đã kêu gọi thiết lập cơ chế “phanh khẩn cấp”, cho phép các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngăn chặn những dự luật mới mà họ cho là tạo ra gánh nặng quá mức đối với các quốc gia và doanh nghiệp trong khối.