Iceland không nối lại đàm phán gia nhập EU

Theo kết quả cuộc trưng cầu dân ý được công bố ngày 30/8, các cử tri Iceland đã chọn nói “Không” với việc nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU).
Chú thích ảnh
Cờ Liên minh châu Âu (EU) tại trụ sở Ủy ban châu Âu (EC) ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Kết quả do đài phát thanh công cộng RUV công bố, trong cuộc trưng cầu dân ý diễn ra trước đó 1 ngày, có 52,8% phiếu phản đối việc Iceland nối lại cuộc đàm phán gia nhập EU sau 13 năm gián đoạn, trong khi có 47,2 phiếu đồng ý.

Đây được xem là kết quả đáng thất vọng đối với EU, vốn bày tỏ sẵn sàng cam kết về những vấn gai góc để mở đường kết nạp Iceland.

Iceland nộp đơn gia nhập EU năm 2009 và chính thức khởi động đàm phán năm 2010. Tuy nhiên, tiến trình này bị đình chỉ năm 2013. Sau hơn một thập kỷ, vấn đề gia nhập EU được đưa trở lại chương trình nghị sự khi chính phủ trung tả của Thủ tướng Kristrún Frostadóttir lên nắm quyền năm 2024. Đầu năm 2026, bà Frostadóttir công bố kế hoạch tổ chức trưng cầu ý dân.

Về mặt kỹ thuật, kết quả trưng cầu dân ý không có tính ràng buộc pháp lý, tuy nhiên chính phủ Iceland đã cam kết sẽ tôn trọng kết quả này. Bà Frostadóttir đã nói rằng nếu câu trả lời là “Không”, vấn đề Iceland gia nhập EU sẽ không được đưa vào chương trình nghị sự cho đến hết nhiệm kỳ của bà, dự kiến vào năm 2028.

Đất nước với chưa đầy 400.000 dân, Iceland, hiện kết nối với EU thông qua tư cách thành viên Khu vực kinh tế châu Âu (EEA) và Khu vực đi lại tự do Schengen. Các cơ chế này không thay đổi sau cuộc trưng cầu dân ý này.

Phương Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.