Tổng thống Israel giao quốc hội thành lập chính phủ

Tổng thống Israel Reuven Rivlin ngày 16/4 đã giao quốc hội thành lập chính phủ đoàn kết, sau khi Chủ tịch Quốc hội Israel Benny Gantz và Thủ tướng Benjamin Netanyahu không thể đi đến một thỏa thuận thống nhất.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Israel Reuven Rivlin và Thủ lĩnh đảng Xanh - Trắng Benny Gantz tại cuộc gặp ở Jerusalem ngày 9/9/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau cuộc bầu cử ngày 2/3 vừa qua, Tổng thống Rivlin đã đặt thời hạn cho ông Gantz - một nhân vật ôn hòa và từng là Tham mưu trưởng quân đội Israel, trong vòng 4 tuần phải đạt được thỏa thuận với ông Netanyahu về việc thành lập liên minh cầm quyền.

Sau khi được bầu làm Chủ tịch Quốc hội vào cuối tháng trước, cựu Tham mưu trưởng quân độI Israel cam kết sẽ xây dựng một chính phủ đoàn kết với ông Netanyahu - người giữ chức thủ tướng từ năm 2009. Theo ông Gantz, ông Netanyahu sẽ giữ cương vị là thủ tướng ít nhất trong giai đoạn đầu, trong bối cảnh Israel phải đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Sau khi đảm bảo với Tổng thống Rivlin rằng hai bên đang gần đi đến một thỏa thuận, ông Gantz và ông Netanyahu được giao nhiệm vụ đạt thỏa thuận cho tới cuối ngày 15/4. Tuy nhiên, thời hạn chót đã qua mà hai bên không đưa ra được bất kỳ tuyên bố đột phá nào, ngoại trừ một tuyên bố chung ra ngày 15/4 thông báo các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra. 

Trong khi đó, Tổng thống Rivlin đã chính thức thông báo với ông Gantz về việc thời hạn đã hết, đồng thời cho biết đã giao quốc hội nhiệm vụ thành lập chính phủ. Tổng thống Rivlin cũng nêu rõ cả ông Gantz và Thủ tướng Netanyahu sẽ phải ủng hộ quyết định của đa số nghị sĩ trong quốc hội gồm 120 ghế.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang hoành hành, Tổng thống Rivlin cũng đề nghị các nghị sĩ quốc hội tìm ra giải pháp không để Israel phải tiến hành cuộc bầu cử thứ 4 trong vòng chưa đầy 1 năm qua.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.