Tổng thống Indonesia kêu gọi phân phối công bằng vaccine ngừa COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 7/4, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã bình luận về quá trình phân phối vaccine ngừa COVID-19 trên thế giới, trong đó cho rằng còn tồn tại quan điểm "chủ nghĩa dân tộc vaccine", làm cản trở việc cung ứng vaccine ngừa COVID-19 trên thế giới và kéo dài đại dịch toàn cầu này.
Chú thích ảnh
Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn, Tổng thống Joko Widodo nhấn mạnh: “Các nước nghèo, các nước đang phát triển và các nước phát triển phải được đối xử bình đẳng. Nếu không, đại dịch sẽ không thể chấm dứt”.

Ngoài ra, Tổng thống Joko Widodo cũng cho biết việc triển khai tiêm vaccine ở Indonesia không có vấn đề gì, vấn đề là chỗ cung ứng và việc một quốc gia tích trữ vaccine “là vô ích” vì virus SARS-CoV-2 vẫn còn và sẽ tiếp tục lây lan.

Đối với Indonesia - quốc gia đã tiêm khoảng 13,5 triệu liều vaccine, chủ nghĩa dân tộc vaccine đang làm chậm tiến độ chương trình tiêm chủng khi Jakarta sẽ chỉ nhận được 20 triệu liều vaccine thay vì 30 triệu dự kiến trong tháng 3 và tháng 4 này.

Hồi đầu năm nay, Tổng thống Widodo đã đặt mục tiêu tiêm một triệu liều vaccine mỗi ngày nhằm đạt được khả năng miễn cộng đồng cho 270 triệu dân. Con số này đã đạt mức cao nhất là 780.000 liều/ngày vào tháng 3, trước khi giảm xuống còn khoảng 500.000 gần đây và có thể còn tiếp tục giảm do nguồn cung sẽ giảm dần trong những tháng tới trước khi tăng trở lại vào tháng 7.

Cùng ngày, Bộ Y tế Indonesia cho biết nước này ghi nhận 4.860 ca mới trong ngày 6/4, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại quốc gia Đông Nam Á này lên 1.547.376 ca, trong đó số ca tử vong là 42.064 ca. Cũng theo thông báo, số ca mới được xuất viện là 5.769 người, nâng tổng số bệnh nhân hồi phục là 1.391.742 người. Hiện COVID-19 đã xuất hiện ở toàn bộ 34 tỉnh của Indonesia.

Hữu Chiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.