Thâm hụt thương mại của Mỹ với EU cao kỷ lục

Thâm hụt thương mại của Mỹ với Liên minh châu Âu (EU) đã đạt mức cao kỷ lục trong năm 2024, tạo thêm động lực cho Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc chuẩn bị áp thuế đối với khối này vì không mua đủ hàng hóa của Mỹ.

Chú thích ảnh
Quang cảnh cảng hàng hóa Long Beach, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo dữ liệu từ Cơ quan Thống kê của EU (Eurostat), EU đã nhập khẩu 333,3 tỷ euro (348 tỷ USD) hàng hóa từ Mỹ trong năm 2024, trong khi Mỹ mua 531,6 tỷ euro hàng hóa từ châu Âu. Điều đó khiến EU có thặng dư thương mại hàng hóa gần 200 tỷ euro với Mỹ. Con số này tăng hơn 25% so với mức 156,6 tỷ euro của năm 2023 và cao hơn nhiều so với mức kỷ lục trước đó là 166,9 tỷ euro được thiết lập vào năm 2021.

Những số liệu này được đưa ra khi Tổng thống Mỹ chuẩn bị áp thuế đối với các quốc gia trên thế giới để đáp lại điều mà ông coi là sự mất cân bằng thương mại.

EU nằm trong "tầm ngắm" của ông Trump. Đầu tháng này, ông Trump cam kết sẽ áp thuế đối với EU "khá sớm" và nói rằng EU không nhập khẩu ô tô hay các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ trong khi Mỹ nhập mọi thứ từ EU.

Tuần trước, ông Trump đã đưa ra một loạt đề xuất thuế quan đối với cả các quốc gia, lập luận rằng Mỹ "sẽ không còn chấp nhận bị lợi dụng". Ông đã chỉ đạo các quan chức chính phủ Mỹ điều tra những loại thuế quan mà các nước áp dụng đối với Mỹ, bao gồm cả những quốc gia áp dụng thuế VAT, trong đó có Vương quốc Anh.

Ông Trump đã lập luận rằng sự mất cân bằng thương mại là hậu quả của sự không công bằng trong hệ thống toàn cầu, chứ không phải là sự phản ánh sức mạnh tương đối của các nền kinh tế. Theo ông, thuế nhập khẩu cao của EU đối với hàng hóa Mỹ là nguyên nhân gây ra sự mất cân bằng thương mại giữa Mỹ với khối này.

Châu Âu từ lâu đã bán nhiều hàng hóa sang Mỹ hơn so với các doanh nghiệp Mỹ xuất khẩu vào EU. Tuy nhiên, sự mất cân bằng thương mại đã tăng lên trong những năm gần đây. Xuất khẩu của Mỹ sang EU giảm 4% trong năm 2024 khi nền kinh tế khu vực đồng euro suy yếu, khiến các doanh nghiệp và người tiêu dùng có ít khả năng chi tiêu cho hàng hóa Mỹ hơn. Ngược lại, nền kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh đã giúp xuất khẩu của EU sang Mỹ tăng 5,5%.

Minh Hằng (TTXVN)
Thâm hụt thương mại của Mỹ tăng mạnh cuối năm 2024
Thâm hụt thương mại của Mỹ tăng mạnh cuối năm 2024

Theo số liệu công bố ngày 5/2, thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng 12/2024 đã tăng mạnh trong bối cảnh kim ngạch nhập khẩu đạt mức cao kỷ lục.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN