Syria lập ủy ban soạn thảo hiến pháp mới, lần đầu có đại diện nữ

Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa ngày 2/3 đã công bố quyết định thành lập ủy ban gồm bảy thành viên, trong đó có 1 thành viên nữ, để soạn thảo tuyên bố Hiến pháp điều chỉnh giai đoạn chuyển tiếp của đất nước.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Syria ở thủ đô Damascus. Ảnh: SANA/TTXVN

Các nhà chức trách mới đang tìm cách tái thiết Syria và các thể chế nhà nước sau khi chính phủ cũ của ông al-Assad bị phế truất ngày 8/12/2024, chấm dứt hơn 13 năm chiến tranh tàn khốc.

Theo tuyên bố từ Phủ Tổng thống Syria, ủy ban này bao gồm các chuyên gia trong lĩnh vực pháp lý, trong đó có một nữ thành viên. Nhiệm vụ của họ là soạn thảo "tuyên bố Hiến pháp nhằm điều chỉnh giai đoạn chuyển tiếp" của Syria. Tuy nhiên, chưa có thời hạn cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ này.

Cuối tháng 1, ông al-Sharaa, thủ lĩnh nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS) – lực lượng đi đầu trong việc lật đổ chính phủ cũ, đã được bổ nhiệm làm Tổng thống lâm thời với nhiệm kỳ chưa xác định. Chính quyền mới đã bãi bỏ Hiến pháp cũ và ông al-Sharaa từng tuyên bố quá trình soạn thảo Hiến pháp mới có thể kéo dài tới ba năm.

Thông báo ngày 2/3 được đưa ra "dựa trên nguyện vọng của người dân Syria trong việc xây dựng một nhà nước pháp quyền" và "trên cơ sở kết quả hội nghị đối thoại quốc gia Syria" vừa diễn ra tại Damascus. Đây là bước đi nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý điều chỉnh giai đoạn chuyển tiếp của đất nước.

Ủy ban bao gồm một số nhân vật đều có học vấn và có thời gian ở nước ngoài, bao gồm: Abdul Hamid al-Awak, tiến sĩ luật hiến pháp, giảng viên tại một trường đại học ở Thổ Nhĩ Kỳ. Yasser al-Huwaish, hiện là trưởng khoa luật tại Đại học Damascus. Bahia Mardini, nhà báo, tiến sĩ luật, hiện đang sinh sống tại Anh và là nữ thành viên duy nhất của ủy ban. Ismail al-Khalfan, tiến sĩ luật quốc tế, hiện là trưởng khoa luật tại Đại học Aleppo. Mohammed Reda Jalkhi, tiến sĩ luật quốc tế, tốt nghiệp Đại học Idlib năm 2023.

Hội nghị đối thoại quốc gia Syria diễn ra trong tuần này tại Damascus đã vạch ra lộ trình cho một Syria mới. Tuyên bố cuối cùng của hội nghị kêu gọi thành lập ủy ban hiến pháp nhằm soạn thảo bản hiến pháp vĩnh viễn cho đất nước, đảm bảo sự cân bằng giữa các nhánh quyền lực, xác lập các giá trị công lý, tự do và bình đẳng, đồng thời thiết lập một nhà nước pháp quyền và thể chế vững mạnh.

Trong khi đó, truyền thông địa phương cùng ngày đưa tin, ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương sau khi 1 đối tượng nổ súng vào nhóm người đang tham gia nghi lễ tôn giáo tại làng Hayalin thuộc tỉnh Hama, miền Trung Syria.

Theo đài phát thanh Sham FM, thủ phạm ngồi trên xe máy và nổ súng vào những người đang rời khỏi một đền thờ Hồi giáo. Vụ việc đã gây hỗn loạn và lực lượng cứu hộ khẩn cấp lập tức được điều động tới hiện trường.

Các đội phòng vệ dân sự Syria cũng có mặt để hỗ trợ những người bị thương, trong khi lực lượng an ninh triển khai chiến dịch truy tìm thủ phạm. Hiện động cơ của vụ tấn công vẫn chưa được tiết lộ và cũng chưa có nhóm nào lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ việc.

Xung đột tại Syria bùng phát năm 2011 sau khi chính quyền cũ đụng độ với các cuộc biểu tình chống chính phủ. Cuộc chiến sau đó leo thang thành một cuộc xung đột phức tạp, khiến hơn 500.000 người thiệt mạng, hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, và nền kinh tế cũng như cơ sở hạ tầng bị tàn phá nghiêm trọng.

Tháng 12/2023, một chính phủ lâm thời đã được thành lập để điều hành đất nước cho đến ngày 1/3, thời điểm chính quyền mới chính thức tiếp quản Syria.

Việt Dũng/Báo Tin tức (AFP/alarabiya)

Dành cho bạn

Cước tàu tăng cao đang vẽ lại bản đồ thương mại dầu mỏ châu Á

Cước tàu tăng cao đang vẽ lại bản đồ thương mại dầu mỏ châu Á

Cước vận tải biển tăng vọt kết hợp với phí rủi ro chiến tranh tại Trung Đông đang buộc các nhà sản xuất dầu mỏ toàn cầu phải tăng chiết khấu giá bán tại cảng đi (FOB) hoặc tìm người mua ở gần hơn nhằm chia sẻ chi phí vận chuyển và giữ chân khách hàng tại châu Á.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin phát biểu trước Quốc hội ở Moskva ngày 23/3/2023. Ảnh tư liệu: TTXVN

Chính phủ Nga sắp có biến động nhân sự, 4 vị trí Phó Thủ tướng được đề xuất

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tán thành đề xuất của Thủ tướng Mikhail Mishustin về việc thay đổi nhân sự tại 5 vị trí trong Chính phủ, gồm 4 chức vụ Phó Thủ tướng và một chức vụ Bộ trưởng Giao thông. Các đề cử sẽ tiếp tục được trình lên Duma Quốc gia để xem xét phê chuẩn theo quy định.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS/TTXVN

Điện Kremlin phản ứng gay gắt trước cáo buộc Nga đứng sau bất ổn ở châu Âu

Giữa lúc nhiều cuộc biểu tình tại Pháp được cho là đã leo thang thành bạo loạn, Điện Kremlin lên tiếng bác bỏ những cáo buộc liên quan đến vai trò của Nga trong tình trạng bất ổn ở châu Âu. Người phát ngôn Dmitry Peskov khẳng định ngay cả tại châu Âu cũng không còn ai coi trọng những cáo buộc mà ông gọi là “vô lý”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất được nhận giải thưởng Hòa bình FIFA. (Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Mark Carney tại lễ bốc thăm FIFA World Cup 2026 ở Washington D.C., ngày 5/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN)

FIFA cân nhắc xóa sổ giải hòa bình, ông Trump có thể trở thành người duy nhất từng nhận

Chưa đầy một năm sau khi trao giải Hòa bình FIFA đầu tiên cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, Liên đoàn Bóng đá Thế giới đang xem xét khả năng bãi bỏ hoặc cải tổ giải thưởng gây tranh cãi này. Nếu FIFA quyết định chấm dứt giải, ông Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất từng được vinh danh.ị.