Hội nghị Đối thoại quốc gia Syria xác định 18 điểm cơ bản cho cải cách

Hội nghị Đối thoại quốc gia Syria diễn ra tại thủ đô Damascus ngày 25/2 đã đề ra các ưu tiên nhằm giải quyết các thách thức cấp bách về đời sống chính trị và tình hình kinh tế đất nước sau sự sụp đổ của Chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.
Chú thích ảnh
Đống đổ nát sau một vụ nổ tại Al-Nayrab, tỉnh Idlib, Syria ngày 20/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Trong số các ưu tiên, thông báo bế mạc hội nghị nhấn mạnh các vấn đề như nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa giải giúp hàn gắn xã hội, đảm bảo công bằng và ngăn chặn bạo lực tái diễn. 

Tuyên bố bế mạc hội nghị đưa ra 18 điểm vốn đóng vai trò là cơ sở và định hướng cho chương trình cải cách thể chế, bao gồm các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng và quyền công dân. Đáng chú ý, tuyên bố nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng một quân đội quốc gia chuyên nghiệp, đồng thời nêu rõ bất kỳ "lực lượng vũ trang nào nằm ngoài các thể chế chính thức" sẽ bị đặt ngoài vòng pháp luật.

Trước đó, Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa đã yêu cầu các lực lượng vũ trang do người Kurd lãnh đạo đang kiểm soát vùng Đông Bắc nước này nên được hợp nhất vào quân đội quốc gia. Tuy nhiên, đề xuất này vẫn chưa được các nhóm vũ trang người Kurd chấp thuận.

Bên cạnh đó, tuyên bố cũng bày tỏ quan ngại về các hành động quân sự của Israel trên lãnh thổ Syria sau sự sụp đổ của Chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.

Trong thông điệp trước hàng trăm người tham dự, Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sharaa tuyên bố Syria đang bước vào một "giai đoạn lịch sử mới" sau hơn một thập kỷ xung đột và bất ổn ở quốc gia Trung Đông này.

Hội nghị Đối thoại quốc gia của Syria với sự tham dự của đại diện nhiều phe phái đã tập trung thảo luận 5 lĩnh vực then chốt: luật pháp giai đoạn chuyển tiếp, Hiến pháp, cải cách thể chế và kinh tế, thống nhất lãnh thổ Syria, cùng các quyền tự do về chính trị. Kết quả của hội nghị sẽ là nền tảng cho tuyên bố Hiến pháp, định hình bản sắc kinh tế quốc gia và kế hoạch cải cách các thể chế.

Ông Sharaa trước đây cho biết có thể phải mất 4 - 5 năm để tổ chức bầu cử tại Syria và 2 - 3 năm để viết lại Hiến pháp.

Kể từ khi Chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ tháng 12 năm ngoái, các nhà lãnh đạo lâm thời ở Syria đã nỗ lực thúc đẩy tiến trình chuyển tiếp nhằm khôi phục ổn định và tái thiết đất nước, với sự hợp tác từ các nước trong khu vực. Liên hợp quốc (LHQ), cùng nhiều nước trong khu vực và phương Tây kêu gọi Syria thực hiện tiến trình chuyển giao bao trùm.

Hà Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.