Bộ trưởng Quốc phòng Israel xác nhận quân đội đang không kích miền Nam Syria

Ngày 25/2, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã chính thức xác nhận việc quân đội nước này đang tiến hành các cuộc không kích vào miền Nam Syria sau khi truyền thông Syria đã đưa tin về động thái này ngay trước đó.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại Beirut, Liban, ngày 12/11/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đó, đại diện quân đội Israel thông báo: "Trong vài giờ qua, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã tấn công các mục tiêu quân sự ở miền Nam Syria bao gồm các trung tâm chỉ huy và nhiều địa điểm chứa vũ khí. Sự hiện diện của lực lượng và tài sản quân sự ở phía miền Nam Syria đang gây ra mối đe dọa cho người dân Israel. IDF sẽ tiếp tục hoạt động để loại bỏ mọi mối đe dọa đối với người dân Nhà nước Israel".

Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhấn mạnh rằng lực lượng không quân nước này "hiện đang tấn công mạnh mẽ vào miền Nam Syria như một phần của chính sách mới mà chúng tôi đã xác định nhằm bình định miền Nam Syria". "Chúng tôi sẽ không gây nguy hiểm cho an ninh của công dân mình", ông khẳng định.

Khi đề cập đến các cuộc không kích, ông Katz cho biết: "Chúng tôi sẽ không để miền Nam Syria trở thành miền Nam Liban". "Bất kỳ nỗ lực nào của lực lượng chính quyền Syria và các tổ chức khủng bố của nước này nhằm thiết lập vùng an ninh ở miền Nam Syria sẽ bị đáp trả bằng hỏa lực", ông nói thêm.

Israel đã xác nhận các cuộc không kích sau khi truyền thông nhà nước Syria đưa tin về một số cuộc không kích gần Damascus.

Theo truyền thông Syria, các cuộc không kích của Israel diễn ra gần thành phố Al-Kiswah, phía Tây Nam thủ đô Damascus nhằm vào một căn cứ thuộc chính quyền của cựu Tổng thống Bashar Assad. Ngoài ra, không quân Israel cũng đã tập kích khu vực thành phố Izraa ở miền Nam Syria, phía Bắc Daraa. Nhiều thông tin cho thấy, song song với các cuộc không kích, quân đội Israel cũng đã bắt đầu tiến hành các hoạt động tại một số ngôi làng ở phía Bắc vùng đệm trên Cao nguyên Golan.

Bên cạnh đó, một nguồn tin an ninh Syria và Đài truyền hình Syria cho biết rằng máy bay Israel đã tấn công thị trấn Kisweh cách Damascus khoảng 20 km về phía Nam. Một nguồn tin an ninh khác bổ sung thêm rằng một địa điểm quân sự tại Syria đã bị nhắm mục tiêu, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Các báo cáo từ phía Syria cho biết đã có 2 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Trước đó, lực lượng Israel đã chiếm đóng vùng đệm phi quân sự trên biên giới Syria kể từ khi chính quyền của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad sụp đổ vào tháng 12/2024. Tổng thống Israel Benjamin Netanyahu đã có nhiều phát biểu ám chỉ rằng quân đội nước này sẽ vẫn ở lại vùng đệm ngăn cách Cao nguyên Golan với Syria trong một thời gian.

Theo hãng tin AP, vào đầu tuần này, trong bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp quân sự, ông Netanyahu đã khẳng định rằng Israel sẽ không cho phép quân đội mới của Syria hoặc nhóm phiến quân lật đổ chính quyền của Tổng thống Assad "tiến vào khu vực phía Nam Damascus".

Ngày 23/2, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã yêu cầu phi quân sự hóa hoàn toàn miền Nam Syria, đặc biệt là ở các khu vực gần vùng đệm biên giới. Ông đặc biệt nhấn mạnh Israel sẽ không dung thứ cho bất kỳ mối đe dọa nào đối với cộng đồng người Druze đang sinh sống tại Cao nguyên Golan

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết quân đội nước này cũng sẽ duy trì lại tại một số khu vực ở miền Nam Liban, sau thời hạn rút quân hoàn toàn theo thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah, để "đảm bảo bảo vệ tất cả cộng đồng người Israel và ngăn chặn các mối đe dọa từ Liban".

Trong khi đó về phía Syria, cùng ngày 25/2, đại điện chính quyền mới nước này đã kêu gọi Israel "rút quân ngay lập tức và vô điều kiện" khỏi Syria, lên án sự hiện diện này là "vi phạm trắng trợn chủ quyền của nhà nước Syria".

Bình Thanh/Báo Tin tức (ABC News, Jpost)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.