Sáu cảnh sát thiệt mạng trong vụ tấn công của phiến quân ở miền Đông Ấn Độ

Ngày 20/5, ít nhất 6 cảnh sát đã thiệt mạng và 1 người bị thương trong một vụ nổ bom do nhóm phiến quân Naxalite thực hiện nhằm vào một xe bọc thép của cảnh sát tại tỉnh Chattisgarh, miền Đông Ấn Độ.

Cảnh sát Ấn Độ gác tại huyện Anantnag sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/7/2017. Ảnh: THX/TTXVN

Thông báo của cảnh sát cho biết vụ nổ xảy ra tại huyện Dantewada, cách thủ phủ Raipur của tỉnh Chattisgarh 383 km về phía Nam. Chiếc xe của cảnh sát cán qua một quả mìn chôn trên đường. Vụ nổ đã khiến chiếc xe hư hại nghiêm trọng, 5 cảnh sát tử vong tại chỗ và 1 người tử vong do vết thương nghiêm trọng. Cảnh sát bị thương còn lại đã được đưa bằng trực thăng đến Raipur để chữa trị. Sau vụ tấn công, cảnh sát và lực lượng bán quân sự đã được điều động đến khu vực này để truy bắt phiến quân.

Tháng 3 vừa qua, ít nhất 9 binh sĩ bán quân sự của Lực lượng Cảnh sát Dự bị của Ấn Độ đã thiệt mạng trong một vụ tấn công tương tự tại huyện Sukma cạnh Dantewada. Ấn Độ đã triển khai nhiều nhóm bán quân sự đến khu vực hoạt động của phiến quân này. Chính phủ Ấn Độ coi nhóm phiến quân này là mối đe dọa an ninh trong nước lớn nhất.

Hoạt động nổi dậy trong suốt 4 thập kỷ qua của nhóm phiến quân này đã khiến hơn 6.000 người thiệt mạng và hàng nghìn người dân nghèo mất nhà cửa.

TTXVN/Báo Tin tức
13 cảnh sát Ấn Độ thiệt mạng do bị phục kích
13 cảnh sát Ấn Độ thiệt mạng do bị phục kích

Giới chức Ấn Độ xác nhận ngày 1/12, các tay súng Maoist đã phục kích, giết chết 13 cảnh sát, làm bị thương 12 người khác tại một khu vực hẻo lánh miền trung nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN