13 cảnh sát Ấn Độ thiệt mạng do bị phục kích

Giới chức Ấn Độ xác nhận ngày 1/12, các tay súng Maoist đã phục kích, giết chết 13 cảnh sát, làm bị thương 12 người khác tại một khu vực hẻo lánh miền trung nước này.

Giới chức Ấn Độ xác nhận ngày 1/12, các tay súng Maoist đã phục kích, giết chết 13 cảnh sát, làm bị thương 12 người khác tại một khu vực hẻo lánh miền trung nước này. Đây là vụ tấn công gây thương vong lớn nhất vào Lực lượng Cảnh sát Dự bị miền Trung (CRPF) của nước này từ đầu năm tới nay.

13 cảnh sát Ấn Độ thiệt mạng do bị phục kích ảnh 1

Các tay súng Maoist.

Giới chức bang Chhattisgarh cho biết các cảnh sát trên bị phục kích khi đang triển khai chiến dịch truy quét các tay súng tại đây. Trong số những người thiệt mạng có một phó sỹ quan chỉ huy và một sỹ quan cố vấn của CRPF. Chỉ huy chiến dịch tại địa phương này cho biết những kẻ tấn công đã sử dụng người dân vô tội làm các "lá chắn sống" khiến cảnh sát không thể phản công toàn diện. Chiến dịch truy quét vẫn đang được tiến hành.

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh đã lên án vụ tấn công trên là một hành động bạo lực, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các cảnh sát thiệt mạng.

Đây là vụ tấn công mới nhất trong một loạt các vụ chống đối chính quyền nổ ra ở các vùng rừng núi và nông thôn miền trung và đông Ấn Độ. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các cuộc bầu cử địa phương đang diễn ra tại bang láng giềng Jharkhand khiến quân đội và cảnh sát phải triển khai tại các điểm bỏ phiếu do lo ngại tấn công.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ đã tăng cường an ninh chuẩn bị cho giai đoạn hai của cuộc bầu cử Viện lập pháp bang Jammu - Kashmir vào ngày 2/12.

Cùng với việc tăng cường lực lượng cảnh sát, 220 đơn vị an ninh bán vũ trang đã được triển khai bổ sung nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Mạng lưới an ninh đã được triển khai dầy đặc để ngăn chặn bất kỳ âm mưu nào của lực lượng phiến quân nhằm phá hoại tiến trình dân chủ tại Kashmir. Cuộc bầu cử Viện lập pháp bang Jammu-Kashmir được chia thành 5 giai đoạn để bầu tổng cộng 87 thành viên.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.