Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt. Ảnh: THX/TTXVN
Đài RT của Liên bang Nga tối 11/4 dẫn tuyên bố cùng ngày của người phát ngôn Nhà Trắng, bà Karoline Leavitt cho biết chuyến thăm của ông Steve Witkoff đến Liên bang Nga nhằm tạo điều kiện cho các cuộc liên lạc trực tiếp giữa Mỹ và Điện Kremlin, trong khuôn khổ nỗ lực rộng lớn hơn nhằm đàm phán một lệnh ngừng bắn và cuối cùng là một thỏa thuận hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine.
Ông Steve Witkoff, một người thân tín của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã được ông Trump bổ nhiệm làm đặc phái viên trong nỗ lực hàn gắn quan hệ với Liên bang Nga.
Cuộc gặp ngày 11/4 với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại St. Petersburg là lần gặp thứ ba của ông Witkoff kể từ tháng 2/2025, khi ông đã thành công trong việc đàm phán một cuộc trao đổi tù nhân mà cả Washington và Moskva (Moscow) đều mô tả là một cử chỉ xây dựng lòng tin.
Ông Steve Witkoff cũng là thành viên trong phái đoàn cấp cao của Mỹ đã gặp các quan chức Liên bang Nga tại Saudi Arabia tháng trước để thảo luận về cuộc xung đột Ukraine.
“Tôi có thể xác nhận rằng ông Witkoff đang có mặt tại Liên bang Nga để tiến hành liên lạc trực tiếp với Điện Kremlin và với ông Vladimir Putin”, bà Leavitt nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo.
Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết thêm: “Đây là một bước tiến nữa trong quá trình đàm phán hướng tới một lệnh ngừng bắn và cuối cùng là một thỏa thuận hòa bình giữa Liên bang Nga và Ukraine”, đồng thời từ chối cung cấp thêm chi tiết.
Nguyên nhân, theo bà Leavitt, “vì các cuộc đàm phán này vẫn đang diễn ra, tôi dĩ nhiên sẽ không đi trước Tổng thống (Donald Trump) hay đội ngũ của ông ấy. Nhưng tôi nghĩ Tổng thống đã nói rất rõ rằng ông ấy liên tục thất vọng với cả hai bên trong cuộc xung đột này, và ông ấy muốn cuộc chiến này kết thúc”.
Về phía Liên bang Nga, phát biểu với các nhà báo trước cuộc gặp hôm 11/4, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết thời lượng của cuộc đàm phán sẽ linh hoạt và có thể kéo dài “một giờ, hoặc hai, ba hay bốn; miễn là Tổng thống Putin thấy cần thiết”.
Ông Peskov cảnh báo không nên kỳ vọng có tiến triển lớn từ cuộc gặp này, nhưng cũng đề cập đến một số chủ đề có thể được thảo luận như: bình thường hóa quan hệ song phương, khả năng tổ chức một cuộc gặp trực tiếp giữa hai tổng thống và cuộc xung đột tại Ukraine.
Ngoài ra, theo hãng thông tấn RIA Novosti của Liên bang Nga, cũng trong ngày 11/4, người phát ngôn Điện Kremlin còn cho biết, về mặt lý thuyết có thể diễn ra cuộc điện đàm giữa Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau cuộc gặp của nhà lãnh đạo Nga với Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff.
Ông Putin và ông Witkoff có cuộc gặp tại St. Peterburg, Nga. Ông Peskov nhấn mạnh phần đầu cuộc gặp đã diễn ra với tinh thần làm việc. Khi được hỏi liệu ông Putin có thể điện đàm với ông Trump sau cuộc gặp ông Witkoff hay không, ông Peskov trả lời: "Về mặt lý thuyết là có thể"
Tuần trước, ông Witkoff đã gặp Trợ lý Tổng thống Liên bang Nga, ông Kirill Dmitriev tại Washington. Ông Dmitriev — người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Liên bang Nga (RDIF) — là cố vấn của Tổng thống Putin về hợp tác kinh tế quốc tế, và được nhìn thấy vào buổi sáng cùng ngày khi rời khỏi một khách sạn ở St. Petersburg cùng đặc phái viên của ông Trump.