Hệ thống đường ống dẫn khí của dự án Dòng chảy phương Bắc của Nga. Ảnh minh họa: Reuters/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, thông báo ngày 7/5 của Bộ Giáo dục và Khoa học Nga cho biết nghiên cứu tập trung vào việc sử dụng nhiên liệu sinh học hỗn hợp, được sản xuất từ este dầu thực vật thải, nhiên liệu diesel và butanol. Bộ này nhấn mạnh việc xử lý chất thải thực vật, trong đó có dầu thải, đang là vấn đề môi trường đáng quan tâm. Những loại chất thải vốn thường bị loại bỏ này có thể trở thành nguồn tài nguyên có giá trị nếu được tái chế và sử dụng hiệu quả. Đây cũng là nền tảng cho nghiên cứu phát triển nhiên liệu thân thiện hơn với môi trường dành cho động cơ diesel.
Hiện nay, bảo đảm an toàn môi trường đối với các phương tiện vận tải và máy móc nông nghiệp ngày càng trở nên cấp thiết. Dù vẫn được sử dụng rộng rãi trong giao thông, nông nghiệp và sản xuất công nghiệp, động cơ diesel tiếp tục là nguồn phát thải lớn, gây tác động tiêu cực tới môi trường.
Theo Bộ Giáo dục và Khoa học Nga, điều kiện khí hậu là yếu tố then chốt trong quá trình phát triển nhiên liệu thay thế. Nhiệt độ thấp hạn chế khả năng sử dụng của nhiều loại nhiên liệu sinh học hiện nay, đòi hỏi phải tìm kiếm các công thức có thể vận hành ổn định trong mùa Đông. Vì vậy, nghiên cứu trên được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt đối với Nga, không chỉ về môi trường mà còn ở khía cạnh thực tiễn.