Nga tập trận gần bờ biển Syria

Ngày 27/12, Bộ Quốc phòng Nga đã ra thông báo xác nhận lính thủy đánh bộ Nga đang có mặt trên các tàu chiến thuộc Hạm đội Hắc Hải làm nhiệm vụ tại khu vực Địa Trung Hải để tham gia một loạt cuộc tập trận chống khủng bố gần bờ biển Syria.

Thông báo cho biết ngoài nội dung chống khủng bố và bảo đảm an toàn cho các tàu chiến neo đậu ở hải cảng, các cuộc tập trận của Hải quân Nga gần bờ biển Syria còn thực hiện các nhiệm vụ chống trả mọi cuộc tấn công từ trên không, của các tàu chiến và tàu ngầm giả định của đối phương.


Tàu đổ bộ Nikolai Filchenkov của Nga. Ảnh: Internet

Trong ngày 27/12, hai tàu đổ bộ cỡ lớn của Hạm đội Hắc Hải là tàu Nikolai Filchenkov và tàu Azov đã đi qua vùng vịnh Bosfor để sáp nhập với đoàn tàu cùng hạm đội, gồm tuần dương hạm mang tên lửa Mátxcơva, tàu tuần tiễu Smetlivyi, tàu chở dầu mang tên Ivan Bubnov và tàu hộ tống BS-406 đang trực chiến tại phía Đông Địa Trung Hải.

Hải quân Nga bắt đầu tập trận chống khủng bố sau cuộc tấn công xảy ra với tàu khu trục Mỹ Koil tại cảng Yêmen vào năm 2000. Theo kế hoạch, đoàn tàu chiến Nga sẽ ghé cảng Tartus ở Syria để tiếp dầu và nhu yếu phẩm.

Cùng ngày, trong một diễn biến có liên quan đến Syria, Bộ Ngoại giao Nga đã phủ nhận bất cứ kế hoạch chung nào với Mỹ liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Syria sau khi có tin về một sáng kiến xem xét để Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức vào năm 2014. Đặc phái viên quốc tế về Syria, Lakhdar Brahimi cũng khẳng định không có kế hoạch Nga - Mỹ nào về Syria, trái ngược với những gì truyền thông đưa tin mới đây. Ngoài ra, người phát ngôn của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, ông Brahimi sẽ bay đến Mátxcơva vào ngày 29/12 để hội đàm với ông Lavrov về biện pháp chấm dứt cuộc khủng khoảng kéo dài 21 tháng qua ở Syria.



Đình Lanh(P/v TTXVN tại LB Nga)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN