Nga, Đức, CH Séc ghi nhận trên 10.000 ca mắc COVID-19 trong ngày

Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục hoành hành tại một số nước châu Âu khi Nga, Đức và CH Séc ghi nhận thêm hơn 10.000 ca mắc mới trong một ngày.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Stuttgart, miền Nam Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, Italy siết chặt biện pháp phòng dịch trước diễn biến virus SARS-CoV-2 tiếp tục phức tạp.

Sau khi ghi nhận số ca mắc mới cao chưa từng thấy với gần 20.000 ca trong ngày 24/10, Chính phủ Italy đã siết chặt biện pháp hạn chế trên toàn quốc để phòng dịch COVID-19. Đêm 24/10, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte ký sắc lệnh mới nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. 

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, sắc lệnh mới quy định, hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được phép mở cửa từ 5h sáng đến 18h hằng ngày, với tối đa 4 người mỗi bàn. Dịch vụ giao đồ ăn tại nhà được phép hoạt động đến 24 h song cần tuân thủ các quy định về vệ sinh y tế. Các hoạt động thương mại, bán lẻ được phép hoạt động song phải đảm bảo khoảng cách an toàn ít nhất 1 m.

Các khu vui chơi giải trí, phòng cá cược, xổ số, sòng bạc phải ngừng hoạt động. Nhà hát, phòng hòa nhạc, rạp chiếu phim, các hoạt động biểu diễn kể cả ngoài trời cũng tạm dừng. Hoạt động tại các phòng tập thể thao, bể bơi, trung tâm chăm sóc sức khỏe, spa… đều tạm ngừng. 

Theo sắc lệnh, người dân được khuyến cáo hạn chế đi lại bằng phương tiện công cộng hay cá nhân, trừ yêu cầu công việc, học tập, lý do sức khỏe và trường hợp cấp thiết. Các trường học vẫn tiếp tục duy trì hoạt động, song đẩy mạnh giảng dạy từ xa, với trường trung học phổ thông có thể sẽ triển khai 75% hoạt động giáo dục từ xa. 

Sắc lệnh mới nhằm tránh lặp lại giai đoạn đỉnh điểm tháng 3-4 năm nay khi các bệnh viện đều trong tình trạng quá tải. Sắc lệnh sẽ có hiệu lực từ ngày 26/10 - 24/11 tới. Tính đến ngày 24/10, tổng số ca mắc COVID-19 tại Italy là 504.509 trường hợp, trong đó số ca mắc mới tiếp tục tăng mạnh với 19.644 trường hợp so với ngày 23/10

Tại Nga, ngày 25/10, nhà chức trách xác nhận thêm 16.710 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.455 ca tại thủ đô Moskva, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 1.513.877 ca kể từ đại dịch bùng phát. Cũng trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận thêm 229 ca tử vong, nâng tổng số ca không qua khỏi tại đây lên 26.050 ca.

Cùng ngày, Viện Robet Koch Đức thông báo số ca mắc tại nước này tăng thêm 11.176 ca lên 429.181 ca. Trong khi đó, số ca tử vong tăng lên 10.032 ca sau khi ghi nhận thêm 29 ca mới. 

Bộ Y tế Séc công bố thêm 12.472 ca mắc mới trong ngày 24/10. Đây là số ca mắc mới cao nhất vào ngày cuối tuần - thời điểm các nhân viên y tế thường tiến hành ít xét nghiệm hơn, theo đó nâng tổng số ca mắc tại CH Séc lên 250.797 ca. Số ca không qua khỏi tại quốc gia 10,7 triệu dân này tăng thêm 106 ca lên 2.077 ca.

Chính phủ Hungary thông báo đã ghi nhận thêm 3.149 ca mắc mới trong ngày 25/10. Đây là ngày Hungary xác nhận số ca mắc mới cao nhất từ trước đến nay và lần đầu tiên vượt 3.000 ca/ngày. Theo đó, tổng số ca mắc tại quốc gia 10 triệu dân này tăng lên 59.247 ca. Với 35 ca không qua khỏi trong ngày, tổng số ca tử vong tại Hungary là 1.425 người.

Hải Linh - Nguyễn Hằng (TTXVN)
Hình ảnh châu Âu vắng vẻ, trống trải vì làn sóng COVID-19 mới
Hình ảnh châu Âu vắng vẻ, trống trải vì làn sóng COVID-19 mới

Tại nhiều nơi ở châu Âu tối cuối tuần này, đường phố, quảng trường trống trải, yên tĩnh lạ thường bởi chính phủ nhiều nước quyết định tái áp đặt biện pháp hạn chế do làn sóng COVID-19 mới khiến số ca mắc tăng vọt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN