Theo hãng tin Reuters, quan chức giấu tên nói trên cho biết máy bay C-17 đã khởi hành đến Ấn Độ để chở người di cư về nước này và phải ít nhất 24 tiếng mới về tới nơi. Cho đến nay, máy bay quân sự Mỹ đã đưa người di cư đến Guatemala, Peru và Honduras.
Tổng thống Donald Trump ngày càng dựa vào quân đội để thực hiện chương trình nghị sự về nhập cư. Theo đó, ông đã điều thêm binh sĩ đến biên giới Mỹ - Mexico, sử dụng máy bay quân sự để trục xuất người di cư và mở các căn cứ quân sự để giam giữ họ.
Lầu Năm Góc cũng đã bắt đầu thực hiện các chuyến bay để trục xuất hơn 5.000 người nhập cư bị nhà chức trách Mỹ giam giữ ở El Paso (Texas) và San Diego (California). Các chuyến bay quân sự là phương thức vận chuyển người di cư tốn kém. Một chuyến bay trục xuất bằng máy bay quân sự đến Guatemala vào tuần trước có thể đã tiêu tốn ít nhất 4.675 USD/người.
Trước đó, ngày 24/1, những người nhập cư nước ngoài đầu tiên đã bị phía Mỹ sử dụng máy bay quân sự trục xuất ra khỏi lãnh thổ nước này theo sắc lệnh mới ban hành gần đây của Tổng thống Trump.
Hai máy bay quân sự C-17 đã bắt đầu chở những người di cư đang bị giam giữ tại nước này đến Guatemala, mỗi máy bay chở khoảng 80 người di cư. Theo hãng tin AP, đại diện của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: "Guatemala và Mỹ cam kết chấm dứt tình trạng di cư bất hợp pháp và tăng cường an ninh biên giới. Bắt đầu bằng 2 chuyến bay hôm nay".
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Honduras – quốc gia láng giềng với Guatemala - xác nhận đã tiếp nhận 2 chuyến bay trục xuất vào ngày 24/1 chở tổng cộng 193 người. Thứ trưởng ngoại giao Honduras Antonio Garcia cho biết chính phủ đã có thỏa thuận với Mỹ để chấp nhận từ 8 đến 10 chuyến bay mỗi tuần. Ông Antonio Garcia đã nói: "Câu hỏi lớn là họ sẽ yêu cầu chúng tôi thực hiện thêm bao nhiêu chuyến bay nữa. Chúng tôi sẽ lắng nghe họ và chúng tôi muốn họ lắng nghe các kế hoạch và mối quan tâm của chúng tôi".
Trước đây, quân đội Mỹ đã từng sử dụng máy bay quân sự để di tản hàng loạt người từ nước này sang nước khác, trong đó có quá trình rút quân của Mỹ khỏi Afghanistan vào năm 2021. Đây có lẽ là lần đầu tiên Mỹ sử dụng loại máy bay quân sự này để vận chuyển người di cư.
Ngay trong ngày đầu nhậm chức, Tổng thống Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về nhập cư bất hợp pháp, giao cho quân đội Mỹ nhiệm vụ hỗ trợ an ninh biên giới, ban hành lệnh cấm tị nạn rộng rãi và thực hiện các bước hạn chế quyền công dân đối với trẻ em sinh ra trên đất Mỹ.
Sắc lệnh hành pháp ngày 20/1 của ông Trump đã yêu cầu Lầu Năm Góc gửi số lượng quân cần thiết để kiểm soát hoàn toàn hoạt động biên giới phía Nam của Mỹ.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Tổng thống Trump đã ra lệnh điều động 5.200 quân nhằm giúp duy trì an ninh và bảo vệ biên giới với Mexico. Cựu Tổng thống mới mãn nhiệm Joe Biden cũng đã triển khai quân đội đến khu vực biên giới phía Nam này.
Ngoài ra, ngày 24/1, Chính quyền Trump cho biết sẽ mở rộng việc sử dụng quyền "trục xuất nhanh" để có thể áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Trong thông báo được đưa ra, phía Mỹ nêu rõ: "Tác động của thay đổi này là tăng cường an ninh quốc gia và an toàn công cộng - đồng thời giảm thiểu chi phí cho chính phủ". “Trục xuất nhanh” trao cho các cơ quan thực thi quyền hạn rộng rãi để trục xuất mà không yêu cầu đưa ra tòa di trú.