Honduras triển khai chiến dịch hỗ trợ công dân bị Mỹ trục xuất

Ngày 26/1, Chính phủ Honduras tuyên bố bắt đầu triển khai chiến dịch đón nhận công dân nước này trở về từ Mỹ nhằm ứng phó trước kế hoạch trục xuất người nhập cư quy mô lớn mà tân Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sau khi nhậm chức.
Chú thích ảnh
Người di cư Honduras di chuyển qua Entre Rios (Guatemala) trong hành trình tới Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, trên mạng xã hội X, Bộ Ngoại giao Honduras nêu rõ chiến dịch mang tên “Về nhà” được chính phủ xây dựng dựa trên 3 trụ cột chính, gồm việc hỗ trợ cho người di cư bị Mỹ trục xuất một khoản tài chính ban đầu, cung cấp nơi tạm trú cùng thực phẩm thiết yếu, phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp trong việc tạo công ăn việc làm cho những người này.

Trước đó, hôm 1/1, Tổng thống Honduras Xiomara Castro cảnh báo sẽ chấm dứt hoạt động căn cứ quân sự Mỹ tại nước này nếu sau khi nhậm chức Tổng thống Mỹ vào ngày 20/1, ông Donald Trump tiếp tục theo đuổi chính sách trục xuất người nhập cư quy mô lớn, trong đó có người Honduras.

Theo thống kê của Chính phủ Honduras, hiện có khoảng 2 triệu người nhập cư Honduras đang sinh sống và làm việc tại Mỹ, mỗi năm chuyển về nước một lượng kiều hối tương đương tới 25% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia 11,6 triệu dân này.

Trong khi đó, theo số liệu từ Trung tâm nghiên cứu Pew của Mỹ, tính đến năm 2023, có khoảng 525.000 người Honduras cư trú không có giấy tờ hợp pháp tại Mỹ, đưa nước này trở thành quốc gia có số lượng người di cư không giấy tờ lớn thứ năm tại Mỹ, sau Mexico, El Salvador, Ấn Độ và Guatemala.

Hiện có khoảng 250.000 người nhập cư Honduras nằm trong danh sách trục xuất của Chính phủ Mỹ trong năm 2025, trong đó có kế hoạch trục xuất bằng đường bộ quá cảnh qua Mexico và bằng đường không thông qua các chuyến bay thẳng nối giữa Mỹ và Honduras.

Ngay trong ngày đầu nhậm chức hôm 20/1, tân Tổng thống Donald Trump đã ký tới 10 sắc lệnh hành pháp liên quan tới vấn đề an ninh biên giới phía Nam, trục xuất người di cư với quy mô lớn và chống nhập cư trái phép. Ông Trump cho biết tổng số người nhập cư bất hợp pháp bị trục xuất có thể lên tới con số 11 triệu người.

Trong số các sắc lệnh trên, đáng chú ý là sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tại biên giới, tạo điều kiện cho quân đội Mỹ hoàn thành xây dựng bức tường biên giới với Mexico và cho phép Lầu Năm Góc triển khai lực lượng quân thường trực, cùng với các thành viên Vệ binh Quốc gia, tới khu vực này. Ngoài ra, Washington cũng đã đình chỉ chương trình tái định cư người tị nạn trong ít nhất 4 tháng.

Phi Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.