Colombia đồng ý trả chi phí hồi hương công dân bị trục xuất từ Mỹ

Ngày 31/1, Bộ Ngoại giao Colombia cho biết nước này đã đề nghị chi trả chi phí hồi hương công dân Colombia bị trục xuất từ Mỹ, một tuần sau những căng thẳng giữa các nhà lãnh đạo của hai quốc gia về việc trục xuất người di cư.
Chú thích ảnh
Những người di cư lên máy bay để thực hiện chuyến bay hồi hương, ngày 23/1/2025. Ảnh: REUTERS

Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Colombia nêu rõ họ nhấn mạnh với ông Mauricio Claver-Carone, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Mỹ Latinh, rằng Bogota sẽ tiếp nhận ngay tất cả người Colombia bị trục xuất khỏi Mỹ và sắn sàng chi trả chi phí hồi hương cho các công dân nước này.  

Trước đó, Mỹ và Colombia đã tránh được cuộc chiến thương mại khi Bogota đồng ý tiếp nhận các chuyến bay chở những người di cư bị Mỹ trục xuất và Mỹ rút lại những cảnh báo áp thuế 50% đối với hàng hóa từ Colombia. Nhà Trắng cho biết Colombia đã đồng ý với tất cả các điều khoản của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bao gồm cả việc tiếp nhận không hạn chế tất cả những người Colombia di cư bất hợp pháp trở về từ Mỹ và Washington sẽ không áp dụng các hình phạt được công bố trước đó.

Trong hai ngày 28 và 29/1, máy bay quân sự và dân sự Colombia đã hồi hương các nhóm người di cư đầu tiên trở về Bogota. Theo Tổng thống nước này Gustavo Petro, hàng trăm công dân Colombia, có cả trẻ em, đã được đưa trở về nước trong điều kiện thuận lợi.           

Một nguồn thạo tin cho biết, Colombia dự kiến tiếp nhận khoảng 27.000 người di cư hồi hương thuộc diện bị trục xuất khỏi Mỹ.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.