Mỹ đình chỉ cấp thị thực cho các quan chức Chính phủ Colombia

Ngày 26/1, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã đình chỉ việc cấp thị thực cho các quan chức Chính phủ Colombia cùng thân nhân sau khi Bogota từ chối cho các máy bay chở người di cư nước này bị trục xuất từ Mỹ hạ cánh.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Rubio đang cho phép áp dụng các biện pháp trừng phạt về đi lại đối với những cá nhân trên do cho rằng họ phải chịu trách nhiệm về việc cản trở các chuyến bay chở người di cư. Các biện pháp trên sẽ tiếp tục được thực hiện cho đến khi Colombia chấp nhận cho những công dân bị trục xuất của nước này trở về nước.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp đặt mức thuế 25% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Colombia và mức thuế này sẽ tăng lên 50% trong vòng 1 tuần. Ngoài ra, ông Trump cũng cho biết lực lượng hải quan Mỹ sẽ tăng cường hoạt động kiểm tra đối với hành khách và hàng hóa từ Colombia với lý do bảo vệ an ninh quốc gia.

Đáp lại, Tổng thống Colombia Gustavo Petro tuyên bố nước này sẽ cũng sẽ tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ.

Trước đó, cùng ngày, Tổng thống Petro thông báo chính quyền của ông sẽ ngăn chặn các chuyến bay trục xuất của Mỹ cho đến khi người di cư của nước này được đảm bảo "đối xử đàng hoàng", khiến căng thẳng giữa hai nước leo thang chỉ vài ngày sau khi ông Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ hai.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.