Mỹ đề nghị các đồng minh Arab đưa bộ binh tới Syria

Ngày 16/4, giới chức Mỹ cho biết Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang tìm cách tập hợp một lực lượng của các nước Arab để thế chân quân đội Mỹ tại Syria và giúp bình định khu vực Đông Bắc quốc gia Trung Đông này sau sự tan rã của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Binh sĩ Mỹ trước Tổng hành dinh Lực lượng Bảo vệ nhân dân người Kurd ở miền Bắc Syria vào tháng 4/2017. Ảnh: Reuters

Ý tưởng trên, nhiều khả năng sẽ làm sửng sốt các đồng minh Arab của Washington, được đưa ra trong bối cảnh Washington đang yêu cầu Saudi Arabia, Qatar và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) phải đóng góp khoản ngân sách hàng tỷ USD để hỗ trợ tái thiết khu vực miền Bắc Syria. Tuy nhiên, quan chức Mỹ ngày 16/4 cho biết thêm Nhà Trắng cũng muốn các nước Arab “gửi kèm với binh sĩ”.

“Nhật báo Phố Uôn” dẫn nguồn tin trên cho hay ông J
ohn Bolton, tân Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Trump, gần đây cũng đã đề nghị quyền Giám đốc Cơ quan Tình báo Ai Cập Abbas Kamel xem xét phương án Cairo tham gia nỗ lực này.

Thông tin đầy bất ngờ này xuất hiện vài ngày sau khi Mỹ và hai nước đồng minh Anh-Pháp tấn công Syria bằng tên lửa để đáp trả vụ tấn công mà phương Tây cáo buộc quân Chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường tại thị trấn Douma, khu vực Đông Ghouta khiến ít nhất 40 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, Chính phủ Syria và Nga cương quyết bác bỏ cáo buộc này, đồng thời cho rằng đây là một vở kịch được phương Tây dàn dựng để lấy cớ tấn công Syria.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders khẳng định Tổng thống Trump vẫn muốn rút quân khỏi Syria, song chưa ấn định thời gian cụ thể. Phát biểu với báo giới trên đường tháp tùng ông Trump tới Miami, bà Sanders cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Joseph Dunford dự kiến ngày 17/4 báo cáo với Thượng viện về tình hình Syria.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Syria bắn hạ tên lửa tấn công Homs
Syria bắn hạ tên lửa tấn công Homs

Truyền hình nhà nước Syria đưa tin hệ thống phòng không nước này đã phản ứng trong một vụ tấn công tên lửa tại Homs, nhằm mục tiêu vào căn cứ quân sự Shayrat vào tối muộn 16/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN