Ngày 25/4, các chuyên gia của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) đã đến địa điểm thứ 2 tại thị trấn Douma, gần thủ đô Damacus, để điều tra vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học hồi đầu tháng này.
Ngày 24/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Mỹ và đồng minh “đã công khai theo đuổi chính sách nhằm chia cắt Syria” và không hề có kế hoạch rời khỏi quốc gia Trung Đông này.
Ngày 23/4, trang tin “almasdarnews.com” cho biết phương tiện truyền thông Syria cùng ngày đã đăng tải hàng loạt bức ảnh cho thấy một tàu hàng cỡ lớn của Nga và một máy bay vận tải đa năng từ Iran đã tới Syria, mang theo các lô hàng “đặc biệt”.
Theo tuyên bố mới nhất của quân đội Mỹ, tiêm kích thế hệ thứ 5 của nước này F-22 đã góp mặt vào chiến dịch không kích Syria rạng sáng 14/4, chứ không "vô tích sự" như những thông tin trước đó.
Ngày 23/4, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố cuộc tấn công quân sự do Mỹ cầm đầu nhằm vào nước này sẽ không thể ngăn cản được những nỗ lực của Damascus trong cuộc chiến chống khủng bố.
Ngày 23/4, Ủy viên Quốc vụ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã chỉ trích các cuộc không kích mới đây do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Syria, sau một cuộc tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường tại quốc gia Trung Đông này.
Sau khi liên minh do Mỹ dẫn đầu không kích các mục tiêu nghi ngờ chứa vũ khí hóa học ở Syria, chính phủ Nga tuyên bố cân nhắc một vài biện pháp đối phó, bao gồm cả việc bán hệ thống tến lửa đất đối không S-300 cho Syria.
Các hãng thông tấn Nga cho biết quân Chính phủ Syria đã phát hiện một hệ thống hầm ngầm kiên cố có qui mô như một thành phố thu nhỏ dưới lòng thị trấn Douma sau khi tiếp quản khu vực này.
Ngày 21/4, Nga cho biết các chuyên gia của Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW) đã đến thị trấn Douma, gần thủ đô Damacus để điều tra vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học, vốn là nguyên nhân dẫn đến vụ tấn công bằng tên lửa mà Anh, Pháp, Mỹ tiến hành vào Syria cuối tuần trước.
Theo phóng viên TTXVN tại New York, Mỹ, Pháp và Anh đã sửa đổi một dự thảo nghị quyết về Syria nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) cho một phản ứng chính trị và nhân đạo đối với cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này.
Trong bối cảnh Liên hợp quốc (LHQ) tìm cách tái khởi động tiến trình chính trị cho Syria, Nga khẳng định vụ không kích do Mỹ đứng đầu nhằm vào Syria vừa qua đã gây tổn hại tới tiến trình hòa bình tại đây.
Ngày 20/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố nước này sẽ sớm công bố bằng chứng về việc các lực lượng phòng không Syria đánh chặn thành công hơn một nửa số tên lửa được phóng trong các cuộc không kích mới đây mà liên quân do Mỹ dẫn đầu tiến hành.
Quân đội Nga đã phát hiện một phòng thí nghiệm hóa học tại Douma, Syria ngày 17/4. Phía Nga nghi ngờ chính cơ sở này được phiến quân sử dụng để sản xuất vũ khí hóa học.
Cậu bé được cho là nạn nhân xuất hiện trong đoạn băng quay lại vụ tấn công hoá học ngày 7/4 tại Douma, Syria, khẳng định sự thật không như những gì chiếu trên màn ảnh.
Bộ Ngoại giao Syria đã trả lại cho Pháp huân chương danh giá Bắc đẩu Bội tinh từng được cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac trao cho người đồng cấp Syria Bashar al-Assad vào năm 2001.
Quân đội Syria đã phát hiện hai tên lửa hành trình chưa nổ còn sót lại sau vụ tấn công của Anh, Mỹ và Pháp vào quốc gia Trung Đông ngày 14/4. Hiện tại, Syria đã chuyển 2 tên lửa hành trình này cho Nga.
Hãng Thông tấn Syria SANA xác nhận báo động giả không phận Syria bị xâm phạm vào đêm 16 rạng sáng 17/4 đã khiến một số tên lửa phòng không được phóng đi.
Dù hiệu quả quân sự không đáng kể, cuộc tấn công bằng tên lửa gần đây do Mỹ, Pháp và Anh tiến hành vào Syria đã vượt quá giới hạn và gây ra hiệu ứng chính trị mạnh mẽ. Đây là nhận định của nghị sĩ Nghị viện châu Âu Mario Borghezio.