Tổng thống Syria bất ngờ trả huân chương cao quý được Pháp trao tặng

Bộ Ngoại giao Syria đã trả lại cho Pháp huân chương danh giá Bắc đẩu Bội tinh từng được cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac trao cho người đồng cấp Syria Bashar al-Assad vào năm 2001.
Tổng thống Syria bất ngờ trả huân chương cao quý được Pháp trao tặng ảnh 1

Ngày 27/6/2001, Tổng thống Syria Bashar al-Assad được trao huân chương Bắc đẩu Bội tinh. Ảnh: AP

Trong một tuyên bố chính thức, Bộ trên cho biết giải thưởng danh giá nhất nước Pháp đã được trả lại cho quốc gia này thông qua Đại sứ quán Romania tại Damascus.

Bộ Ngoại giao Syria thông báo quyết định trên được đưa ra sau khi Pháp tham gia vào cuộc tấn công cùng với Mỹ và Anh vào các mục tiêu của chính phủ Syria ngày 14/4, nhấn mạnh Syria không cảm thấy vinh dự khi giữ huân chương của một quốc gia nghe theo lệnh Mỹ.

Hãng Tân Hoa trích dẫn tuyên bố từ Văn phòng Tổng thống Syria: “Thời đại thuộc địa và nô lệ đã chấm dứt. Người Syria được quân đội Syria hậu thuẫn trong cuộc chống lại chủ nghĩa khủng bố suốt 7 năm qua sẽ không bị hăm dọa bởi những chính sách trẻ con và bất cẩn như vậy”.

Đầu tuần qua, Văn phòng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng thông báo chính phủ Pháp đang lên kế hoạch tước huân chương của ông Assad, sau những cáo buộc liên quan đến vụ tấn công nghi ngờ sử dụng vũ khí hóa học ở Douma.

Mỗi năm có khoảng 3.000 nhân vật nhận được giải thưởng cao quý này của Pháp. Huân chương này được Hoàng đế Napoléon Bonaparte lập ra ngày 19/5/1802 để tặng thưởng cho những cá nhân hoặc tổ chức, bao gồm cả dân sự và quân sự có đóng góp đặc biệt cho nước Pháp.

Trong chuyến thăm nhà nước tại Paris vào 2001, Tổng thống Assad đã được chính phủ Pháp trao tặng huân chương Bắc đẩu Bội tinh với danh hiệu cao nhất, chỉ một thời gian ngắn sau khi tiếp quản vị trí lãnh đạo đất nước thay người cha vừa mới qua đời.

Quan hệ giữa Tổng thống Assad với Pháp vẫn rất tốt đẹp cho đến khi cuộc chiến nội bộ tại Syria bùng nổ.

Ngày 14/4, liên quân Mỹ-Anh-Pháp phối hợp triển khai một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào một số mục tiêu của Syria, bao gồm các cơ sở nghiên cứu Barzeh và Jamraya, nhằm đáp trả cuộc tấn công nghi ngờ sử dụng vũ khí hóa học ở Douma. Chính phủ Syria liên tục bác bỏ cáo buộc, phủ nhận việc sử dụng vũ khí hóa học ở đó.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, tổng cộng phía Mỹ và đồng minh đã bắn 103 quả tên lửa hành trình, 71 quả trong số đó đã bị hệ thống phòng không Syria đánh chặn.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.