Tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ làm được gì trong đòn không kích Syria?

Theo tuyên bố mới nhất của quân đội Mỹ, tiêm kích thế hệ thứ 5 của nước này F-22 đã góp mặt vào chiến dịch không kích Syria rạng sáng 14/4, chứ không "vô tích sự" như những thông tin trước đó.
Tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ làm được gì trong đòn không kích Syria? ảnh 1

Tiên kích F-22 tại căn cứ không quân Tyndall. Ảnh: Military.com

Tờ Air Force Times dẫn lời người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Trung ương Không quân Mỹ Đại úy Mark Graff đưa thông tin trên.

Tuần trước, Chủ tịch đốc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Trung tướng Kenneth McKenzie khẳng định các máy bay của nước này không đi vào vùng nhận dạng phòng không của Syria cũng như máy bay tàng hình F-22 không được sử dụng trong nhiệm vụ lần này. Tướng McKenzie báo cáo máy bay ném bom B1-B của Mỹ đã phóng đi 19 quả tên lửa hành trình JASSM-ER phiên bản mới – được cho là lần đầu tiên triển khai làm nhiệm vụ.

Tuy nhiên theo lời tiết lộ mới nhất của Đại úy Graff, máy bay thế hệ thứ 5 F-22 thực sự đã tham gia vào chiến dịch không kích các mục tiêu Syria nhưng là tham gia gián tiếp, với nhiệm vụ “bảo vệ các lực lượng trên mặt đất trong và sau khi triển khai các cuộc tấn công”.

Đại úy Mark Graff tuyên bố: "Với những tính năng đặc biệt chỉ có ở dòng tiêm kích thế hệ 5, tiêm kích F-22 là loại máy bay duy nhất phù hợp với nhiệm vụ hoạt động trong hệ thống phòng thủ chồng lấn (AIDS) của Syria, giúp vô hiệu hóa mối đe dọa với vũ khí và mục tiêu quan trọng của mình, đồng thời yểm trợ từ trên không, bảo vệ cho Mỹ, đồng minh và các đối tác hoạt động dưới mặt đất”.

Trước hai tuyên bố đầy mâu thuẫn cùng từ Lầu Năm Góc, Tướng McKenzie khẳng định tiêm kích này chỉ được triển khai để bảo vệ máy bay ném bom. “Không có một máy bay chiến đấu nào bay xa hơn khu vực mà B-1 phóng tên lửa JASSM”.

Hiện vẫn chưa rõ vì sao giới chức Lầu Năm Góc không thông báo về sự xuất hiện cũng như vai trò của F-122 trong cuộc không kích các mục tiêu Syria ngay từ đầu. Trong gần như mọi báo cáo cho truyền thông sau không kích, quân đội Mỹ chỉ giới hạn câu chuyện xoay quanh việc sử dụng chiến đấu cơ F-15 và F-16.

Rạng sáng 14/4, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã phóng hơn 100 quả tên lửa hành trình nhằm vào Syria. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, Syria đã sử dụng các hệ thống phòng thủ tên lửa thời Xô viết, bao gồm các hệ thống Buk S-125 và S-200 SAM để chống trả các đợt tấn công. Kết quả 71 tên lửa của Mỹ-Anh-Pháp đã bị bắn hạ.



Mỹ và đồng minh triển khai không kích sau cáo buộc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học tấn công dân thường ở Douma, Đông Ghouta khiến ít nhất 40 người thiệt mạng. Giới chức Nga và Syria sau khi điều tra đã phát hiện cuộc tấn công hóa học chỉ là “dàn dựng”, để làm cái cớ cho liên quân do Mỹ dẫn đầu tấn công Syria.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.