Nga sẽ chứng minh quân đội Syria đánh chặn tên lửa thành công

Ngày 20/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố nước này sẽ sớm công bố bằng chứng về việc các lực lượng phòng không Syria đánh chặn thành công hơn một nửa số tên lửa được phóng trong các cuộc không kích mới đây mà liên quân do Mỹ dẫn đầu tiến hành.
Nga sẽ chứng minh quân đội Syria đánh chặn tên lửa thành công ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn kênh RT, ông Lavrov nhấn mạnh: “Chúng tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm trước các số liệu thống kê mà quân đội chúng tôi cung cấp”. Ngoại trưởng Nga cũng đề nghị Mỹ và các đồng minh chứng minh rằng tất cả tên lửa của họ đều đánh trúng mục tiêu.


Ngày 14/4, Mỹ, Anh và Pháp đã phóng hơn 100 tên lửa vào nhiều mục tiêu ở Syria để đáp lại hành động mà phương Tây cáo buộc chính quyền Damacus sử dụng vũ khí hóa học. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Syria đã sử dụng các hệ thống phòng không từ thời Liên Xô, phóng 112 tên lửa đất đối không để đẩy lùi cuộc không kích của Mỹ, Anh và Pháp, phá hủy 71 trong số 103 tên lửa trong cuộc tấn công của liên minh phương Tây hồi tuần trước. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố các tên lửa “đã đánh trúng thành công mọi mục tiêu”.


Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Lavrov cũng thông báo Moskva quyết định không cung cấp hệ thống phòng không S-300 hiện đại của nước này cho Syria sau khi nhận được đề nghị của các nước phương Tây, vốn cho rằng động thái này có thể gây bất ổn tình hình, mặc dù hệ thống S-300 chỉ đơn thuần mang tính chất phòng thủ.


Vụ tấn công tại thị trấn Douma trong đó các nước phương Tây cáo buộc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học là lý do mà ba nước Anh, Pháp, Mỹ đưa ra để tiến hành vụ không kích nhằm vào Syria. Trong khi đó, Nga và Syria đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc trên, cho rằng vụ việc tại Douma là một kế hoạch được dàn dựng từ trước của phương Tây để tiếp tục can thiệp vào Syria. Trước các cáo buộc trên,Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) đã quyết định cử một đoàn chuyên gia đến điều tra vụ tấn công này.


Liên quan đến tiến trình điều tra của OPCW, ngày 20/4, Reuters đưa tin một ô tô có biển số thuộc loại được sử dụng cho các tổ chức quốc tế đã xuất hiện ở khu vực gần thị trấn Douma dưới sự hộ tống của lực lượng Nga và Syria.

Diễn biến trên được ghi nhận 3 ngày sau khi chuyến đi của các thanh sát viên OPCW tới hiện trường vụ tấn công bị hoãn lại do vụ nã pháo nhằm vào lực lượng của Liên hợp quốc đang khảo sát tình hình an ninh tại đây.


Hiện chưa rõ ôtô này thuộc tổ chức hay cá nhân nào. Nhà báo không được phép tiếp cận đoàn hộ tống này.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.