Lở đất vùi lấp ít nhất 60 ngôi nhà tại Peru

Theo phóng viên tại Nam Mỹ, một vụ sạt lở đất xảy ra ngày 15/3 ở thị trấn Retamas, thuộc vùng La Libertad ở miền Bắc Peru, đã vùi lấp ít nhất 60 ngôi nhà. Lực lượng cứu hộ xác định ít nhất 6 người mất tích, trong đó có 3 trẻ em, và khoảng 15 người đang bị mắc kẹt.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ sạt lở đất ở thị trấn Retamas, thuộc vùng La Libertad, miền Bắc Peru ngày 15/3/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Peru Pedro Castillo thông báo chính phủ sẽ sớm hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng. Ông Castillo cũng cho biết Bộ trưởng Quốc phòng José Gavidia đã có mặt tại hiện trường.

Thống đốc vùng La Libertad, ông Manuel Llempen cho biết số người bị mắc kẹt và mất tích có thể còn tăng. Mặc dù không đề cập nguyên nhân sạt lở, nhưng ông Llempen cho rằng khu vực xảy ra vụ việc không thích hợp để xây dựng nhà ở.

Thị trấn Retamas cao 2.800 m so với mực nước biển và cách thủ đô Lima khoảng 500km về phía Bắc. Đây là nơi sinh sống của nhiều gia đình thợ mỏ. Năm 2019, ít nhất 13 người, trong đó có 1 trẻ nhỏ, đã thiệt mạng cũng do lở đất tại Retamas. Vào mùa mưa, khu vực này thường xuyên ghi nhận hiện tượng sạt lở.

Mai Phương (TTXVN)
Điện thăm hỏi tình hình mưa lớn và sạt lở đất nghiêm trọng tại Brazil
Điện thăm hỏi tình hình mưa lớn và sạt lở đất nghiêm trọng tại Brazil

Được tin, vừa qua, mưa lớn và sạt lở đất nghiêm trọng tại thành phố Petrópolis, bang Rio de Janeiro của Brazil đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ngày 24/2/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Cộng hòa liên bang Brazil Jair Bolsonaro.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN