Lào tăng lương tối thiểu để hỗ trợ người lao động đối phó với lạm phát

Trong một nỗ lực để bù đắp phần nào chi phí sinh hoạt đang tăng nhanh tại Lào, Chính phủ nước này đã quyết định tăng lương tối thiểu cho các lao động đang làm việc trong lĩnh vực tư nhân.

Chú thích ảnh
Rau củ được bán tại một khu chợ ở Sam Neua, tỉnh Houaphane, Lào. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cuối tuần qua, Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội Lào cho biết việc tăng lương sẽ được tiến hành theo hai giai đoạn, giai đoạn 1 mức lương tối thiểu sẽ tăng từ 1,1 triệu kip/tháng lên 1,2 triệu kip/tháng (73-80 USD/tháng) kể từ ngày 1/8/2022; Giai đoạn 2 sẽ tăng từ 1,2 triệu kip/tháng lên 1,3 triệu kíp/tháng (80-86 USD/tháng) từ ngày 1/5/2023.

Việc tăng lương đã được tối thiểu đã được Văn phòng Chính phủ Lào thông báo từ ngày 13/6 và được áp dụng cho các nhà máy may mặc và các nhà máy khác tại Lào, nơi người sử dụng lao động sẽ bị kiện nếu họ không trả cho nhân viên mức lương tối thiểu mới.

Một quan chức cấp cao của Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội cho biết việc tăng lương là điều cần thiết trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tại Lào gia tăng mạnh trong thời gian qua.

Theo Vientiane Times, trong những thập niên gần đây, Chính phủ Lào đã nhiều lần tăng lương tối thiểu nhưng không thể ngăn chặn việc thực phẩm và hàng tiêu dùng tăng giá.

Theo báo trên, Chính phủ Lào lần đầu tiên tăng lương tối thiểu vào năm 1991. Năm 2012, mức lương tối thiểu được nâng từ 348.000 kip/tháng lên 626.000 kip/tháng. Năm 2015 lương tối thiểu tiếp tục tăng lên 900.000 kip/tháng và năm 2020 lương tối thiểu đã tăng lên 1,1 triệu kip/tháng.

Phạm Kiên - Bá Thành (P/v TTXVN tại Viêng Chăn)
Lào thặng dư 400 triệu USD trong thương mại với Việt Nam
Lào thặng dư 400 triệu USD trong thương mại với Việt Nam

Bộ Công Thương Lào cho biết 6 tháng đầu năm 2022, nước này đã ghi nhận mức thặng dư hơn 400 USD trong thương mại song phương với Việt Nam (chưa tính tới mua bán điện).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN