Lào thặng dư 400 triệu USD trong thương mại với Việt Nam

Bộ Công Thương Lào cho biết 6 tháng đầu năm 2022, nước này đã ghi nhận mức thặng dư hơn 400 USD trong thương mại song phương với Việt Nam (chưa tính tới mua bán điện).
Chú thích ảnh
Nhà máy chế biến mủ cao su 27 tháng 2 (Công ty Cao su Việt -Lào). Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Theo Bộ Công thương Lào, xuất khẩu của Lào sang Việt Nam đạt trị giá khoảng 620 triệu USD, trong khi nhập khẩu trị giá 216 USD.

Trong khi đó, xuất khẩu của Lào sang Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm đạt 1,13 tỷ USD, nhập khẩu là 680 triệu USD.

Dù đạt thăng dư thương mại với Việt Nam và Trung Quốc, Lào lại thâm hụt thương mại với Thái Lan, khi chỉ xuất 565,5 triệu USD và nhập tới 1,6 tỷ USD.

Theo Bộ Công Thương Lào, Việt Nam là nhà đầu tư nước ngoài lớn và là đối tác thương mại chính của Lào, chỉ xếp sau Trung Quốc và Thái Lan.

Năm 2021, thương mại Lào - Việt đạt trị giá 1,37 tỷ USD, tăng 33,3% so với năm 2020, trong đó Việt Nam nhập khẩu số lượng hàng hóa của Lào trị giá gần 780 triệu USD, tăng tới 70%/năm.

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Lào gồm sắt thép, nhiên liệu, phân bón, rau quả, gốm sứ, dây điện, giấy, hàng dệt may.

Các mặt hàng nhập khẩu chính của Việt Nam là quặng và các loại khoáng sản khác, phân bón, gỗ và sản phẩm gỗ, cao su và rau quả.

Phạm Kiên - Bá Thành - P/v TTXVN tại Viêng Chăn

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.