Israel tuyên bố sẵn sàng giao tranh trở lại với Iran bất cứ lúc nào

Israel tuyên bố sẵn sàng nối lại chiến dịch quân sự tại Iran bất cứ lúc nào, trong khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Tehran mới có hiệu lực và vấp phải chỉ trích trong nội bộ Israel.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Jerusalem. Ảnh: THX/TTXVN

Theo kênh Euronews, Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 8/4 tuyên bố Israel sẵn sàng nối lại chiến dịch quân sự tại Iran bất cứ lúc nào, dù một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Tehran vừa có hiệu lực.

Phát biểu trên truyền hình, ông Netanyahu nhấn mạnh chiến dịch của Israel chưa kết thúc và các mục tiêu chiến lược vẫn chưa hoàn tất. Ông cho biết Israel sẽ đạt được các mục tiêu này thông qua đàm phán hoặc bằng việc quay trở lại giao tranh nếu cần thiết. Theo ông, đây chỉ là một giai đoạn trong chiến dịch dài hơi nhằm đối phó Iran, không phải điểm kết thúc.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran bắt đầu có hiệu lực, với sự phối hợp của Israel. Ông Netanyahu khẳng định Tel Aviv không bị bất ngờ trước thỏa thuận này, đồng thời nhấn mạnh Israel vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng quân sự cao.

Trong khi đó, động thái chấp nhận ngừng bắn của chính phủ đã vấp phải chỉ trích từ phe đối lập. Ông Yair Lapid, lãnh đạo đối lập chính tại Israel, gọi thỏa thuận này là một thất bại ngoại giao, cho rằng chính phủ chưa đạt được các mục tiêu đề ra trong chiến dịch.

Trước các chỉ trích, ông Netanyahu bảo vệ quyết định của mình và nhấn mạnh những kết quả quân sự mà Israel tuyên bố đã đạt được. Theo ông, các cuộc tấn công đã phá hủy nhiều cơ sở sản xuất tên lửa của Iran, khiến kho dự trữ tên lửa của Tehran suy giảm dần. Ông cũng cho biết chương trình hạt nhân của Iran đã bị tổn hại nghiêm trọng, bao gồm việc phá hủy các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Ngoài ra, Thủ tướng Israel cho rằng chiến dịch đã làm suy yếu mạng lưới tài chính và sản xuất vũ khí của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC), đồng thời gây thiệt hại cho các ngành công nghiệp trọng điểm như thép, hóa dầu và hạ tầng vận tải. Ông cũng khẳng định Israel đã giáng đòn mạnh vào bộ máy an ninh của Tehran.

Đáng chú ý, ông Netanyahu nhấn mạnh vai trò hợp tác với Mỹ trong chiến dịch quân sự, mô tả đây là một chiến dịch quy mô lớn chưa từng có tại Trung Đông. Theo ông, sự phối hợp giữa hai nước đã tạo ra một tiền lệ mới trong đối phó với các mối đe dọa an ninh khu vực.

Triển vọng của lệnh ngừng bắn vẫn còn nhiều bất định. Trong khi Israel khẳng định tiếp tục theo đuổi các mục tiêu quân sự, giới quan sát cho rằng bất kỳ sự leo thang nào cũng có thể nhanh chóng làm sụp đổ thỏa thuận tạm thời hiện tại, đẩy khu vực trở lại vòng xoáy căng thẳng.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc
Tổng thống Trump gợi ý Mỹ, Iran cùng thu phí qua eo biển Hormuz
Tổng thống Trump gợi ý Mỹ, Iran cùng thu phí qua eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng biện pháp này sẽ giúp bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN