Trung Quốc đại lục và Nhật Bản cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó khi cơn bão được dự báo tiếp tục di chuyển về phía Bắc sau đó chuyển hướng Đông Bắc.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, cơ quan giao thông Đài Loan cho biết tính đến 10h00 ngày 23/10 (theo giờ địa phương), 262 chuyến bay nội địa cùng 715 chuyến bay quốc tế và xuyên eo biển đã bị hủy. Các sân bay lớn gồm Đào Viên Đài Loan, Tùng Sơn Đài Bắc, Cao Hùng và Đài Trung đều ghi nhận tình trạng hủy chuyến trên diện rộng.
Tại Trung Quốc đại lục, dự kiến 14 sân bay ở khu vực miền Đông sẽ chịu ảnh hưởng của bão trong những ngày tới, trong đó có 9 sân bay tại tỉnh Chiết Giang và một sân bay tại tỉnh Phúc Kiến. Chính quyền Thượng Hải đã yêu cầu người dân tại các khu vực có nguy cơ cao - gồm Phố Đông, Kim Sơn và Sùng Minh - sơ tán trước 18h00 ngày 23/10.
Truyền thông Trung Quốc cho biết thành phố Thượng Hải đã chuẩn bị 540 điểm tránh trú ngập lụt và 7.992 trạm khẩn cấp tạm thời để tiếp nhận người dân sơ tán. Tổng cộng 188 tàu cá hoạt động xa bờ đã trở về cảng tránh bão. Các lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra, gia cố cần trục tháp, biển quảng cáo ngoài trời và cây xanh ven đường; đồng thời đình chỉ các hoạt động làm việc trên cao ngoài trời và đặt nhiều đội ứng phó khẩn cấp trong tình trạng sẵn sàng.
Các hãng hàng không Trung Quốc, trong đó có Air China, China Eastern Airlines và China Southern Airlines, đã áp dụng chính sách đổi vé miễn phí hoặc hoàn tiền toàn bộ cho hành khách có chuyến bay đến và đi từ các sân bay bị ảnh hưởng tại Đài Loan.
Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, Champi đạt cường độ siêu bão vào ngày 21/10, trước khi suy yếu thành bão mạnh vào ngày 22/10. Tuy nhiên, sức gió gần tâm bão vẫn lên tới 162 km/h. Dự báo, từ đêm 23/10 đến sáng 24/10, bão sẽ tiếp tục suy yếu khi tiến sát bờ biển Đông Bắc Đài Loan và có khả năng đi qua hòn đảo này. Sau đó, Champi được dự báo di chuyển lên phía Bắc dọc bờ biển phía Đông tỉnh Chiết Giang trong ngày 25/10, trước khi đổi hướng Đông Bắc về phía Nhật Bản.
Tại Nhật Bản, các hãng hàng không lớn như All Nippon Airways (ANA), Japan Airlines, Peach Aviation, Skymark Airlines và Solaseed Air đã hủy hơn 170 chuyến bay trong hai ngày 23/10 và 24/10, ảnh hưởng đến kế hoạch đi lại của gần 16.000 hành khách.