Indonesia ‘xoa dịu’ ông Trump bằng chính sách thuế quan hấp dẫn

Vừa qua, Bộ trưởng Kinh tế Indonesia đã thông báo kế hoạch thuế quan nhằm “xoa dịu” Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngay trước thời điểm ông chính thức nhậm chức vào tuần tới và đe dọa tăng mức thuế quan lên các đối tác toàn cầu.
Chú thích ảnh
Ông Donald Trump. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, Indonesia có kế hoạch đề xuất giảm thuế quan thương mại đối với Mỹ trong thời gian tới. Thông tin trên được Bộ trưởng Bộ Kinh tế Airlangga Hartarto hé lộ tại sự kiện Triển vọng năng lực cạnh tranh kinh doanh IBC 2025 vào đầu tuần này tại thủ đô Jakarta. Chính phủ Indonesia dự định đưa ra đề xuất này như một phần trong nỗ lực thúc đẩy hợp tác song phương với phía Mỹ nhằm giảm thiểu khả năng bị chính quyền của ôngTrump tăng mức thuế quan trong thời gian tới.

“Chúng tôi đang yêu cầu hợp tác kinh tế song phương để giảm thuế quan”, Bộ trưởng Airlangga nói. Ông Airlangga cho biết hợp tác thương mại có thể bao gồm các cơ chế như hiệp định thương mại tự do (FTA).

Trước đó, Tổng thống đắc cử Trump đã tuyên bố sẽ áp thuế 100% đối với các thành viên nhóm các nền kinh tế mới nổi (gọi tắt là BRICS) nếu khối này thúc đẩy kế hoạch tạo ra một loại tiền tệ làm đối trọng với đồng USD. Thời gian qua, khối BRICS đã thúc đẩy giảm phụ thuộc vào đồng USD trong thương mại toàn cầu.

Trong khi đó, Indonesia chính thức gia nhập BRICS chưa đầy 2 tuần trước lễ nhậm chức của Trump. Điều này làm dấy lên lo ngại về tác động tiềm tàng đối với quan hệ thương mại Indonesia - Mỹ.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Airlangga đã hạ thấp mối lo ngại nêu trên khi cho rằng thuế quan của Mỹ đối với hàng nhập khẩu của Indonesia, như hàng may mặc và hàng hóa, không phải là một vấn đề mới. Từ lâu, một số sản phẩm xuất khẩu của Indonesia đã phải chịu thuế nhập khẩu của phía Mỹ.

Ông cũng nhấn mạnh khác biệt trong thi hành chính sách thuế quan của Mỹ với Indonesia, khi một số quốc gia khác trong khu vực nhận được nhiều ưu đãi hơn.

Bất chấp những thách thức nêu trên, thương mại giữa Indonesia và Mỹ vẫn tăng trưởng mạnh mẽ. Kim ngạch thương mại song phương hai nước trong năm 2023 đã đạt mức 34,5 tỷ USD, trong đó Indonesia có thặng dư tới 12 tỷ USD. Từ tháng 1 đến tháng 10/2024, kim ngạch thương mại hai nước đạt 31,6 tỷ USD và Indonesia vẫn duy trì thặng dư với mức 11,5 tỷ USD.

Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình, ông Trump đã ra lệnh xem xét lại tư cách của Indonesia đối với Hệ thống ưu đãi phổ cập (GSP) của Mỹ, với lý do là phía Mỹ phải chịu thâm hụt thương mại. GSP là một chương trình ưu đãi thương mại có lợi cho các quốc gia đang phát triển, đã hết hạn vào năm 2020 và đang chờ Quốc hội Mỹ gia hạn.

Bình Thanh/Báo Tin tức (Jakatar Global)

Dành cho bạn

Iraq hướng sang châu Âu nhằm đa dạng hóa xuất khẩu dầu mỏ

Iraq hướng sang châu Âu nhằm đa dạng hóa xuất khẩu dầu mỏ

Theo hãng thông tấn INA của Iraq ngày 16/9, Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi cho biết ông đã thảo luận về việc bán dầu cho châu Âu trong các chuyến thăm Pháp và Đức, khi Baghdad tìm cách đa dạng hóa các tuyến xuất khẩu và giảm sự phụ thuộc vào eo biển Hormuz.

Kênh đào nối sông với biển quy mô lớn của Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động

Kênh đào nối sông với biển quy mô lớn của Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 16/9, Trung Quốc đã chính thức đưa kênh đào Bình Lục vào vận hành và thông tàu, mở ra tuyến đường thủy mới trực tiếp từ khu vực Tây Nam không giáp biển ra biển và các thị trường nước ngoài, đặc biệt là các nước ASEAN - đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc.

Hàn Quốc và Ai Cập thúc đẩy hội nghị thượng đỉnh về tuyến dầu mỏ thay thế

Hàn Quốc và Ai Cập thúc đẩy hội nghị thượng đỉnh về tuyến dầu mỏ thay thế

Ngày 16/9, tờ Maeil Business Newspaper của Hàn Quốc đưa tin Hàn Quốc và Ai Cập đang xúc tiến tổ chức một hội nghị thượng đỉnh trong tháng tới, với trọng tâm là hợp tác về chuỗi cung ứng năng lượng trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông ngày càng gia tăng, đặt ra nhu cầu về tìm kiếm các tuyến vận chuyển dầu thô thay thế.