Indonesia mừng Đại lễ Phật đản đầu tiên sau 2 năm gián đoạn vì dịch COVID-19 

Hơn 1.000 tăng ni, phật tử từ khắp Indonesia đã tập trung tại chùa Borobudur, ngôi chùa Phật giáo lớn nhất thế giới, đặt ở Magelang, Trung Java, tham gia các hoạt động mừng Đại lễ Phật đản - Vesak 2022, lần đầu tiên sau hai năm dịch bệnh COVID-19 hoành hành.

Chú thích ảnh
Ttăng ni, phật tử tập trung tại chùa Borobudur, tham gia các hoạt động mừng Đại lễ Phật đản - Vesak 2022. Ảnh: AFP

Hàng trăm chiếc đèn được thả lên làm sáng rực bầu trời tối 16/5, đánh dấu sự trở lại của Đại lễ Phật đản ở Indonesia sau 2 năm gián đoạn. Tuy nhiên do dịch vẫn chưa chấm dứt, số người tham gia được giới hạn ở mức 1.200 người. Chỉ những người nhận được giấy mời và đã tiêm đủ liều cơ bản vaccine ngừa COVID-19 mới được phép vào chùa Borobudur tham dự các nghi lễ tụng kinh, thiền... Trước dịch, số Phật tử tham dự sự kiện thường lên tới hơn 20.000 người, đến từ cả trong và ngoài nước. 

Các hoạt động mừng Đại lễ Phật đản kéo dài suốt 3 ngày, được phát trực tuyến trên internet để những người không thể tham gia trực tiếp có thể theo dõi.

Trong dân số 270 triệu người của Indonesia đa phần là người Hồi giáo, số người theo đạo Phật chiếm chưa tới 1%. Chùa Borobudur - ngôi chùa Phật giáo lớn nhất thế giới được xây dựng từ thế kỷ thứ 9, từng bị lãng quên và che khuất bởi tro bụi núi lửa và rừng rậm cho đến tận thế kỷ 19. Sau quá trình trùng tu, ngôi chùa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc công nhận là Di sản Thế giới.

Thúc Anh (TTXVN)
Bà con kiều bào tại Pháp kỷ niệm Đại lễ Phật đản 2566 tại Trúc Lâm Thiền Viện
Bà con kiều bào tại Pháp kỷ niệm Đại lễ Phật đản 2566 tại Trúc Lâm Thiền Viện

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, nhân dịp Đại Lễ Phật Đản phật lịch 2566, sáng 15/5 (tức ngày 15/4 âm lich), Trúc Lâm Thiền viện ở thành phố Villebon-sur-Yvette cách thủ đô Paris 25km về phía Nam đã tổ chức đại lễ chào mừng ngày Đức Phật đản sinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN