COVID-19 tại ASEAN hết 26/11: Lào tiêm mũi vaccine tăng cường; Nhiều nước ngừng nhập cảnh người từ nơi bùng phát chủng virus mới

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 26/11, các quốc gia thành viên ASEAN ghi nhận 23.581 ca mắc COVID-19 và 370 ca tử vong. Tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch hiện vượt 13.943.000 ca, trong đó trên 289.900 người tử vong.

Chú thích ảnh
Hành khách đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại sân bay quốc tế Changi, Singapore, ngày 15/3/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tình hình dịch bệnh tại Đông Nam Á mấy ngày qua chứng kiến xu thế hạ nhiệt tại nhiều nước. Số ca tử vong nhìn chung đang giảm nhẹ hoặc không tăng trong toàn khối. Diễn biến dịch tại Thái Lan, Malaysia, Việt Nam và Philippines vẫn khá căng thẳng so với các nước khác.

Một ngày qua, hiệp hội ASEAN có 6 quốc gia thành viên ghi nhận các ca tử vong mới vì COVID-19 là Indonesia, Philippines, Thái Lan, Campuchia, Myanmar và Việt Nam.

Trước sự xuất hiện của chủng virus mới được coi là siêu lây nhiễm ở Nam Phi, ngày 26/11, Philippines và Singapore là những nước đầu tiên ở Đông Nam Á cấm nhập cảnh du khách từ quốc gia châu Phi này.

Xét về tổng số ca mắc và tử vong, ổ dịch nghiệm trọng nhất Đông Nam Á vẫn là Indonesia do dịch bệnh đã kéo dài nhiều tháng ở mức nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong vòng mấy ngày qua, điểm nóng này đang hạ nhiệt nhanh chóng, khi số ca mắc và tử vong đã giảm đáng kể. Indonesia đã qua đỉnh dịch và tình hình đang khả quan hơn rõ rệt.

Chú thích ảnh
Khách du lịch tại bãi biển ở Pattaya, Thái Lan ngày 16/11/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Diễn biến dịch khá nghiêm trọng ở Philippines mấy ngày gần đây, khi số ca tử vong vẫn cao. Ngày 26/11, Philippines ghi nhận số ca tử vong là 142 trường hợp, cao nhất khu vực.

Theo trang web worldometers.info, Myanmar trong 24 giờ ghi nhận 493 ca bệnh và 9 ca tử vong. Tình hình COVID-19 tại nước này mấy ngày qua có xu thế hạ nhiệt. Về số ca mắc mới, Việt Nam ngày 26/11 dẫn đầu Đông Nam Á với trên 13.000 ca, cao nhất các nước ASEAN.

Trong khi đó, Thái Lan vẫn là điểm dịch nóng ở Đông Nam Á, khi số ca lây nhiễm cộng đồng chưa có dấu hiệu thuyên giảm trong vài tuần gần đây, buộc nhà chức trách nước này phải ra quyết định siết chặt các biện pháp phòng dịch tại nhiều tỉnh. “Xứ sở chùa Phật Ngọc” trong ngày 26/11 ghi nhận thêm trên 6.500 ca bệnh mới và 64 người tử vong.

Campuchia dịch tiếp tục thuyên giảm, với 29 bệnh nhân mới và 4 ca tử vong trong một ngày qua. Campuchia được đánh giá đã đi qua giai đoạn đỉnh dịch. Trước tình hình mới, “Xứ sở chùa tháp” đang tính nới lỏng giãn cách xã hội. Trong bối cảnh dịch giảm, nhà chức trách Campuchia đã mở cửa lại đất nước.

Nhìn chung, toàn khối dù dịch đã bớt căng thẳng song vẫn chứng kiến những diễn biến đáng quan ngại, song hy vọng vượt qua đại dịch đã bắt đầu xuất hiện ở một số nước thành viên. Trong 24 giờ qua, 7/10 nước thành viên trong ASEAN ghi nhận ca COVID-19 mới.

Chú thích ảnh
Học sinh từ độ tuổi từ 12-17 tuổi đang chờ quét mã QR để kiểm tra lịch hẹn tại bệnh viện Setthathirath, thủ đô Vientiane, trước khi được phát thẻ vào tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: Phạm Kiên - P/v TTXVN tại Lào

Lào phê chuẩn tiêm mũi vaccine tăng cường

Ngày 26/11, Lào đã phê chuẩn việc tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 tăng cường cho lực lượng tuyến đầu bằng vaccine của hãng dược phẩm AstraZeneca với điều kiện những người này đã tiêm đủ 2 mũi tối thiểu được 5 tháng.

Bộ Y tế Lào đã cử hơn 300 nhân viên y tế và sinh viên y đến các 311 xã, phường tại thủ đô Viêng Chăn để tiêm vaccine cho người cao tuổi, người có bệnh nền và tuyên truyền về tầm quan trọng của việc tiêm vaccine nhằm đạt miễn dịch cộng đồng. Bộ cũng khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh, không tham gia các cuộc tụ họp đông người.

Cũng theo Bộ trên, tình hình dịch bệnh tại nước này tiếp tục diễn biến phức tạp khi số ca mắc mới COVID-19 gia tăng mỗi ngày. Trong 24 giờ qua, Lào ghi nhận 1.510 ca mắc mới COVID-19 tại 18 tỉnh thành phố và 4 ca tử vong do COVID-19; trong đó có chỉ có 1 ca nhập cảnh. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp số ca nhiễm mới theo ngày tại Lào lập mốc mới kể từ đầu dịch. Đáng chú ý, thủ đô Viêng Chăn  cũng ghi nhận số ca cộng đồng cao nhất từ trước đến nay, đứng đầu cả nước với 856 trường hợp tại 204 xã, phường thuộc 9 quận; tăng 179 ca so với ngày 25/11.

Đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Lào đã lên tới 68.832 ca, trong đó có 147 người tử vong. Bộ Y tế Lào cho biết tỷ lệ lây nhiễm chung của nước này trong 24 giờ qua là gần 27% (5.627 mẫu xét nghiệm), riêng tại thủ đô Viêng Chăn con số này là 34,6%. Hầu hết các ca tử vong do COVID-19 tại nước này đều chưa được tiêm vaccine.

Chú thích ảnh
Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Manila, Philippines. Ảnh: AFP/TTXVN

Philippines chuẩn bị tiếp đón du khách nước ngoài đã tiêm đủ liều

Sau hơn 20 tháng đóng cửa biên giới để chống dịch, tuần tới, Philippines sẽ tiếp đón du khách đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 đến từ hầu hết các nước trên thế giới.

Phát biểu trước báo giới, ông Karlo Nograles, người phát ngôn của Tổng thống Rodrigo Duterte, cho biết số ca mắc COVID-19 giảm và tỷ lệ bao phủ tiêm chủng tăng sẽ cho phép Philippines hồi sinh ngành du lịch với kế hoạch mở cửa biên giới từ ngày 1/12.

Du khách đã được tiêm phòng đầy đủ đến từ 157 quốc gia sẽ không phải cách ly nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 ngay trước chuyến bay và nếu họ không đi du lịch đến các quốc gia có tỷ lệ nhiễm bệnh cao trong vòng hai tuần trước đó.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh tại San Juan, Philippines, ngày 3/11/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Một số quốc gia nằm trong danh sách được phê duyệt trên có Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Canada, Anh và Đức. Danh sách này cũng cho phép nối lại cơ chế miễn thị thực dành cho các chuyến thăm ngắn dưới 30 ngày. Ông Nograles nhấn mạnh đây thực sự là cơ hội để Philippines vực dậy nền kinh tế.

Theo số liệu chính thức, du lịch đóng góp 13% GDP của Philippines vào năm 2019 với hơn 8 triệu lượt khách. Tuy nhiên, con số này đã giảm xuống 5,4% vào năm ngoái khi lượng khách du lịch giảm mạnh 82% xuống còn 1,48 triệu lượt khách.

Chính phủ Philippines đã nới lỏng các biện pháp hạn chế được áp đặt để chống dịch trong những tuần gần đây khi tỷ lệ lây nhiễm hằng ngày ở mức thấp nhất kể từ đầu năm và tỷ lệ tiêm chủng trên toàn quốc tăng lên. Khoảng 33% trong số 110 triệu dân ở Philippines đã được tiêm đủ liều. Tới nay, nước này đã ghi nhận hơn 2,8 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có gần 48.000 ca tử vong.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Singapore, ngày 14/5/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Singapore hạn chế người nhập cảnh từ một số quốc gia châu Phi vì chủng virus mới

Bộ Y tế Singapore (MOH) ngày 26/11 đã quyết định thắt chặt các biện pháp kiểm soát nhập cảnh đối với du khách đến từ 7 quốc gia châu Phi, đề phòng biến thể mới của SARS-CoV-2 có khả năng lây lan cao hơn vừa phát hiện tại khu vực này.

MOH nêu rõ bắt đầu từ 11h59 ngày 27/11/2021, tất cả du khách có lịch sử đến các quốc gia Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, Nam Phi và Zimbabwe sẽ không được nhập cảnh hoặc quá cảnh tại Singapore.

Quy định này cũng áp dụng đối với cả những người đã được cấp phép nhập cảnh  Singapore từ các quốc gia khác nhưng có lịch sử tới các quốc gia trên. Các công dân và thường trú nhân Singapore về nước từ các quốc gia trên sẽ phải cách ly 10 ngày tại các cơ sở cách ly chỉ định.

Chú thích ảnh
Khách hàng dùng bữa tại một nhà hàng trong trung tâm thương mại ở Singapore, ngày 14/5/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo MOH, biến thể mới B.1.1.529 có thể đang lây lan tại 7 quốc gia trên và các nhà khoa học trên thế giới vẫn đang tiếp tục tìm hiểu về biến thể này. Những kết luận ban đầu cho thấy biến thể này lây lan nhanh hơn biến thể Delta và có thể kháng các loại vaccine hiện nay.

Hiện tại, biến thể B.1.1.529 chưa xuất hiện ở Singapore. MOH cho biết các biện pháp thắt chặt quy định nhập cảnh đối với 7 quốc gia trên sẽ được áp dụng trong 4 tuần và sẽ được điều chỉnh sau đó dựa trên tình hình cụ thể.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
COVID-19 tại ASEAN hết 25/11: Trên 13,9 triệu ca bệnh; Lào số ca mắc mới cao nhất từ trước đến nay
COVID-19 tại ASEAN hết 25/11: Trên 13,9 triệu ca bệnh; Lào số ca mắc mới cao nhất từ trước đến nay

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 25/11, các quốc gia thành viên ASEAN ghi nhận 27.863 ca mắc COVID-19 và 472 ca tử vong. Tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch hiện vượt 13.920.000 ca, trong đó trên 289.600 người tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN