Cấm xây mới các tòa nhà chọc trời ốp kính ở New York, Mỹ

Thị trưởng thành phố New York, Mỹ, Bill de Blasio đã kỷ niệm Ngày Trái Đất 22/4 bằng việc công bố dự luật Chính sách Tăng trưởng Xanh mới (Green New Deal) phiên bản New York, trong đó cấm xây mới các tòa nhà chọc trời ốp kính vốn là biểu tượng của thành phố đông dân nhất nước Mỹ.

Đây được coi là một trong những nỗ lực của chính quyền nhằm giảm 30% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trên toàn thành phố. 

Chú thích ảnh
Thị trưởng New York Bill de Blasio tuyên bố lệnh cấm xây mới các tòa nhà chọc trời ốp kính vốn là biểu tượng của thành phố đông dân nhất nước Mỹ. Ảnh: dailymail.co.uk

Phát biểu trên kênh truyền hình MSNBC, Thị trưởng Bill de Blasio cho biết các tòa cao ốc "bọc" kính có mức tiêu thụ năng lượng cao "một cách khó tin" bởi rất nhiều năng lượng bị thất thoát qua cửa kính ra ngoài. Ông Blasio khẳng định các tòa nhà này là "thủ phạm" hàng đầu thải khí gây hiệu ứng nhà kính ở New York. 

Dự luật cũng quy định từ nay tới năm 2030, các tòa nhà có diện tích hơn 2.300 m2 phải cắt giảm 40% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính so với mức của năm 2005. Ngoài ra, các tòa nhà ốp kính hiện nay ở New York sẽ buộc phải trang bị thêm một số thiết bị nhằm đáp ứng các quy định mới nghiêm ngặt hơn về lượng khí thải carbon. Những tòa nhà không tuân thủ các tiêu chuẩn mới về môi trường có thể đối mặt với khoản tiền phạt hơn 1 triệu USD. 

Ngoài ra, dự luật trên cũng bao gồm các kế hoạch nhằm cung cấp điện năng cho tất cả các hoạt động tại New York bằng các nguồn năng lượng sạch. 

Các biện pháp của Thị trưởng Blasio nhằm "phủ xanh" thành phố New York đã được hội đồng thành phố này thông qua hồi tuần trước.

Dự luật của New York được lấy cảm hứng từ dự luật Chính sách Tăng trưởng Xanh mới, do một số nghị sĩ đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ bảo trợ theo đề xuất của nghị sĩ đảng Dân chủ của bang New York, Alexandra Ocasio-Cortez. Trong số một loạt mục tiêu mà dự luật này đề ra có cắt giảm lượng khí thải xuống mức gần bằng 0 trong vòng 10 năm.

Thùy An (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.