Brazil cho phép máy bay Boeing 737 MAX hoạt động trở lại

Hãng chế tạo máy bay Boeing của Mỹ xác nhận Cơ quan Hàng không Dân dụng Quốc gia Brazil (ANAC) hôm 24/11 đã hủy bỏ lệnh tạm dừng các hoạt động thương mại đối với máy bay Boeing 737-8 ở Brazil, theo đó cùng với Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA) của Mỹ cho phép bay trở lại đối với dòng máy bay 737 MAX của Boeing.
Chú thích ảnh
Máy bay Boeing 737 MAX 9 trình diễn tại Triển lãm hàng không quốc tế Paris, Pháp, ngày 22/6/2017. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo thông báo của Boeing, các hoạt động thương mại của máy bay Boeing 737-8 có thể diễn ra một khi các hãng hàng không đáp ứng các yêu cầu của ANAC.

Trước đó, ngày 18/11, FAA của Mỹ đã cấp phép cho máy bay 737 MAX hoạt động trở lại, sau 20 tháng cấm bay đối với dòng máy bay chủ lực này của Boeing.

Giám đốc điều hành của Boeing, ông David Calhoun cho biết hãng này đã phối hợp chặt chẽ với FAA và ANAC để đáp ứng kỳ vọng đưa dòng máy bay Boeing 737 MAX hoạt động thương mại trở lại ở Brazil một cách an toàn.

Theo Boeing, trong suốt 20 tháng qua, hãng đã thực hiện hơn 4.400 giờ thử nghiệm đối với dòng máy bay này, trong đó có hơn 1.350 chuyến bay. Các đội thợ máy và kỹ sư của Boeing đã thiết lập các quy trình bảo dưỡng thích hợp trong quá trình bảo quản và hiện đang hỗ trợ các hoạt động bảo quản máy bay ở Brazil.

Boeing nhấn mạnh an toàn là ưu tiên hàng đầu và hãng này sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan quản lý và các khách hàng để đưa loại máy bay trên hoạt động trở lại trên toàn thế giới.

Dòng máy bay 737 MAX của Boeing bị cấm bay trên toàn cầu suốt 20 tháng qua, sau 2 vụ tai nạn thảm khốc tại Indonesia và Ethiopia khiến 346 người thiệt mạng. Để dòng máy bay này được hoạt động trở lại, Boeing đã thay đổi chương trình đào tạo lái máy bay và nâng cấp phần mềm chi tiết.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.