Boeing bán 34 máy bay chở hàng 777X cho Qatar Airways

Ngày 1/2, hãng sản xuất máy bay Mỹ Boeing đã đạt được hai thỏa thuận lớn với hãng hàng không Qatar Airways, trong đó có thỏa thuận bán 34 chuyên cơ vận tải 777X trị giá khoảng 20 tỷ USD.

Chú thích ảnh
Máy bay Boeing 777X trong một chuyến bay thử ngày 21/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Bên cạnh 34 máy bay, Qatar Airways cũng có quyền mua 16 máy bay chở hàng 777X khác.

Nhà Trắng cho biết hãng hàng không của Qatar cũng đã ký một ý định thư mua 25 máy bay 737 MAX trị giá 6,7 tỷ USD.

Ông David Calhoun, Giám đốc điều hành Boeing, nhận định hợp đồng cho thấy Boeing "phục vụ nhu cầu toàn cầu rằng trong một thế giới hậu COVID-19 sẽ quay trở lại một cách có ý nghĩa".

Trong khi đó, đơn đặt hàng cho mẫu MAX là tin vui đối với Boeing sau khi mẫu máy bay này trải qua một thời gian dài phải “nằm đất” sau hai vụ tai nạn chết người, một trong những vấn đề lớn đã đeo bám gã khổng lồ hàng không trong những năm gần đây.

Tuần trước, Boeing đã báo cáo khoản lỗ hàng quý 3,8 tỷ USD liên quan đến các vấn đề với chiếc máy bay 787 Dreamliner của hãng. Boeing đã đình chỉ giao hàng đối với mẫu máy bay này do một loạt các vấn đề sản xuất.

Đào Lâm (TTXVN)
Mỹ vẫn sẵn sàng bán máy bay chiến đấu cho UAE
Mỹ vẫn sẵn sàng bán máy bay chiến đấu cho UAE

Ngày 15/12, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định nước này vẫn sẵn sàng bán máy bay chiến đấu F-35 cho Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN