Điện Kremlin phản hồi lời mời Tổng thống Putin dự hội nghị G20 tại Mỹ

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moskva cảm kích và trân trọng động thái này từ phía Washington.

2409-putin.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và ông Donald Trump trong một cuộc gặp năm 2018. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)

Theo kênh truyền hình RT, Điện Kremlin đã phản hồi lời mời mà Mỹ gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới tại Miami, bang Florida, vào tháng 12.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước đó cùng ngày xác nhận rằng Washington đã mời ông Putin tham dự sự kiện này.

Nga cảm thấy “biết ơn và trân trọng” lời mời, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chia sẻ với hãng tin RIA Novosti tối 23/9.

Ông Peskov nói thêm rằng quyết định về việc liệu Tổng thống Putin có tham dự hay không sẽ được đưa ra và thông báo qua các kênh ngoại giao.

Hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra trong hai ngày 14-15/12 tại Miami, do Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì tại khu nghỉ dưỡng kiêm sân golf Doral của ông.

Tổng thống Putin đã không trực tiếp tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 nào kể từ năm 2019, ban đầu do đại dịch và sau đó là những hệ quả từ sự leo thang của cuộc xung đột tại Ukraine vào năm 2022.

Phát biểu trước các phóng viên đầu ngày 23/9, Ngoại trưởng Rubio bày tỏ hy vọng Tổng thống Nga sẽ đến dự hội nghị. Ông nói: “Chúng tôi hy vọng ông ấy sẽ chấp nhận lời mời. Nếu điều đó xảy ra, tháng 12 sẽ là một cơ hội tốt”.

Bản thân Tổng thống Trump trước đó cũng từng bày tỏ mong muốn gặp người đồng cấp Nga tại Hội nghị thượng đỉnh. “Nếu ông ấy đến, điều đó có lẽ sẽ rất hữu ích”, Tổng thống Mỹ phát biểu hồi tháng 4. Ông cũng hoan nghênh sự hiện diện của phái đoàn cấp cao Nga tại Hội nghị G20 hồi đầu tháng 9, bất chấp sự phản đối từ các quan chức EU.

Trong tháng 7, trả lời câu hỏi của phóng viên TASS, người phát ngôn Điện Kremlin Peskov cho biết Nga sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 với thành phần cấp cao.

Liên quan xung đột tại Ukraine, Nga nhiều lần khẳng định ủng hộ giải pháp ngoại giao, đồng thời cho rằng Kiev chưa sẵn sàng tiến hành đàm phán để giải quyết xung đột.

Khả năng tổ chức cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Putin, Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky cũng từng được Điện Kremlin đề cập. Ngày 30/8, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moskva vẫn để ngỏ khả năng đàm phán, song cho rằng các điều kiện cần thiết để tổ chức một hội nghị thượng đỉnh như vậy chưa hội đủ.

Theo ông Peskov, Tổng thống Putin chỉ gặp Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky trong khuôn khổ một hội nghị thượng đỉnh nếu cuộc gặp nhằm chính thức hóa các thỏa thuận đã đạt được. Ông cho rằng một cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo sẽ không có ý nghĩa nếu chưa hình thành một thỏa thuận về giải quyết xung đột.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quang cảnh bên ngoài Nhà Trắng ở thủ đô Washington DC., Mỹ ngày 20/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Washington D.C thay đổi ra sao dưới thời Tổng thống Trump?

Từ cải tạo khu vực Nhà Trắng, tăng cường lực lượng Vệ binh Quốc gia đến đề xuất những công trình mới, Washington đang chứng kiến hàng loạt thay đổi, trong đó yêu cầu bảo đảm an ninh được chính quyền Tổng thống Trump nhấn mạnh.