Mỹ vẫn sẵn sàng bán máy bay chiến đấu cho UAE

Ngày 15/12, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định nước này vẫn sẵn sàng bán máy bay chiến đấu F-35 cho Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).
Chú thích ảnh
Máy bay chiến đấu F-35A Lightning II. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thỏa thuận mua, bán máy bay F-35, trị giá 23 tỷ USD, được thúc đẩy dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Giới quan sát coi đây là kết quả của việc bình thường hóa quan hệ giữa UAE và Israel. Tuy nhiên, sau khi cầm quyền, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ giám sát chặt chẽ hơn dòng máy bay này. Ngày 14/12, quốc gia Vùng Vịnh này đã đe dọa hủy bỏ thỏa thuận do những điều kiện nghiêm ngặt mà Washington đưa ra. 

Phát biểu trong chuyến công du Malaysia ngày 15/12, Ngoại trưởng Blinken nêu rõ Washington vẫn sẵn sàng thúc đẩy thương vụ này nếu UAE thực sự quan tâm. Tuy nhiên, khi được hỏi về những điều kiện mà Mỹ đưa ra, ông Blinken không nêu chi tiết mà chỉ cho biết Washington muốn xem xét kỹ lưỡng bất kỳ công nghệ nào được bán hoặc chuyển giao cho các đối tác trong khu vực. Tuy nhiên, cũng theo Ngoại trưởng Blinken, Mỹ muốn đảm bảo việc Israel duy trì “lợi thế quân sự”. 

Trước đó, đồng minh của Mỹ là Israel đã phản đối việc các nước Arab sở hữu máy bay F-35, nhằm duy trì lợi thế của mình trong khu vực. Tuy nhiên, Israel đã nhất trí điều này sau khi năm 2020, UAE trở thành quốc gia Arab đầu tiên trong nhiều thập kỷ công nhận nhà nước Do Thái.

Máy bay chiến đấu F-35 được đánh giá cao về khả năng tàng hình và tính linh hoạt, với khả năng thu thập thông tin tình báo, tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương và tham gia các cuộc không chiến.

Lê Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.