UAE mua 80 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp

Ngày 3/12, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã ký thỏa thuận mua 80 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp nhân chuyến thăm quốc gia vùng Vịnh này của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Chú thích ảnh
Máy bay chiến đấu Rafale hạ cánh xuống tàu sân bay Charles-de-Gaulle của Pháp tại vùng biển Địa Trung Hải ngày 1/10/2016. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Phủ Tổng thống Pháp cho biết UAE, một trong những khách hàng lớn nhất của ngành công nghiệp quốc phòng Pháp, cũng đồng ý mua 12 trực thăng quân sự Caracal. Tuyên bố nêu rõ: “Đây là kết quả của mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, củng cố khả năng của hai nước cùng hành động vì an ninh và quyền tự trị". 

Thỏa thuận trên là đơn đặt hàng quốc tế lớn nhất mua máy bay Rafale kể từ khi Pháp đưa loại máy bay này vào sử dụng vào năm 2004. Thỏa thuận được ký trong bối cảnh Tổng thống Macron hội đàm với Thái tử Abu Dhabi Mohammed bin Zayed vào ngày đầu tiên trong chuyến công du vùng Vịnh 2 ngày.

Trước đó, Qatar là nước đầu tiên ở vùng Vịnh mua máy bay Rafale, với số lượng 36 chiếc.

Theo báo cáo của Quốc hội Pháp, UAE là khách hàng lớn thứ 5 của ngành công nghiệp quốc phòng Pháp, với tổng trị giá 4,7 tỉ euro từ năm 2011 đến 2020. Số máy bay đặt mua sẽ bắt đầu được bàn giao từ năm 2027.

Theo kế hoạch, Tổng thống Macron sau khi thăm UAE sẽ tới Qatar trước khi đến Saudi Arabia ngày 4/12.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.