Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc gặp giới chức quốc phòng hai miền Triều Tiên

Theo hãng thông tấn Yonhap, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đã tiến hành các cuộc gặp song phương với các thứ trưởng quốc phòng hai miền Triều Tiên và kêu gọi tăng cường hợp tác.
Chú thích ảnh
 Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa (trái) và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Park Jae-min. Ảnh: AFP-Yonhap/TTXVN

Yonhap dẫn nguồn truyền thông địa phương đưa tin ông Ngụy Phượng Hòa đã gặp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Park Jae-min hôm 20/10 tại Bắc Kinh bên lề Diễn đàn Hương Sơn lần thứ 9 được tổ chức từ ngày 20-23/10. Tại cuộc gặp, ông Ngụy Phượng Hòa kêu gọi tăng cường trao đổi cấp cao và hợp tác chuyên môn giữa Trung Quốc và Hàn Quốc.

Ông cũng nhấn mạnh việc giải quyết phù hợp các vấn đề nhạy cảm, coi đây là cơ sở để phát triển các mối quan hệ song phương và bảo vệ an ninh khu vực. Về phần mình, Thứ trưởng Park bày tỏ hy vọng của Hàn Quốc tăng cường liên lạc với Trung Quốc và cùng nhau thúc đẩy phi hạt nhân hóa cũng như thiết lập hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.

Trong cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Triều Tiên Kim Hyong-ryong, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đánh giá hai nước đã "mở ra một chương mới" trong mối quan hệ hữu nghị thông qua các cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai bên trong thời gian gần đây.

Ông Ngụy Phượng Hòa kêu gọi tăng cường liên lạc chiến lược, thúc đẩy trao đổi ở cấp chuyên gia giữa Trung Quốc và Triều Tiên để làm sâu sắc hơn nữa các mối quan hệ quân sự cũng như các mối quan hệ toàn diện. Đáp lời, Thứ trưởng Kim bày tỏ hy vọng Trung Quốc và Triều Tiên sẽ tăng cường các trao đổi hữu nghị giữa quân đội hai nước để có thể hỗ trợ phát triển các mối quan hệ song phương.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Lào tái khẳng định cam kết đối với hệ thống hợp tác đa phương

Lào tái khẳng định cam kết đối với hệ thống hợp tác đa phương

Lào tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của nước này trong việc hợp tác với cộng đồng quốc tế để ứng phó với các thách thức của thời đại mới, thúc đẩy xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và thoát khỏi tình trạng quốc gia kém phát triển một cách chất lượng và bền vững.