ASEAN+3 thống nhất giải pháp đối phó với nguy cơ khủng hoảng tài chính

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 23/6 cho biết Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã thống nhất củng cố chương trình thanh khoản khẩn cấp để đối phó hiệu quả hơn với các nguy cơ khủng hoảng tài chính.
Chú thích ảnh
 Nhân viên ngân hàng kiểm đồng đôla Mỹ tại Ngân hàng KEB Hana ở Seoul, Hàn Quốc ngày 20/3/2020. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo BoK, quyết định này được đưa ra sau khi thỏa thuận sửa đổi về đa phương hóa mạng lưới an toàn tài chính khu vực "Sáng kiến Chiềng Mai" (CMIM) bắt đầu có hiệu lực cùng ngày.

ASEAN+3 đã thảo luận sửa đổi thỏa thuận này vào tháng 5/2019 về phương hướng tăng cường hỗ trợ tài chính, trong đó có cả biện pháp linh hoạt kéo dài thời gian hỗ trợ khẩn cấp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Các nước cũng nhất trí bổ sung nền tảng pháp lý bao trùm để CMIM trợ giúp hiệu quả cho các quốc gia thành viên vượt qua khủng hoảng thông qua gợi ý chính sách cũng như hỗ trợ tài chính.

CMIM chính thức ra mắt vào tháng 3/2010 với vốn dự trữ ngoại tệ 240 tỷ USD, giúp tăng cường các thỏa thuận tài chính quốc tế thông qua hoán đổi tiền tệ giữa các nước thành viên khi cần thiết. Số tiền hỗ trợ rút từ quỹ dựa theo tỷ lệ góp vốn của từng nước. Tính đến nay, Hàn Quốc đã đóng góp 38,4 tỷ USD (chiếm 16%) nên hoàn toàn có thể trích từ CMIM số tiền tương đương khi gặp khó khăn về tài chính.

Anh Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Bão mạnh áp sát, Mexico huy động hàng chục nghìn người ứng phó

Bão mạnh áp sát, Mexico huy động hàng chục nghìn người ứng phó

Mexico đã huy động gần 20.000 nhân lực thuộc các lực lượng an ninh và cứu hộ tại các bang ven Thái Bình Dương để ứng phó với bão Polo trong bối cảnh cơn bão này mạnh trở lại cấp 5 trên thang cảnh báo Saffir-Simpson và dự báo đổi hướng, tiến về phía bán đảo Baja California Sur.

TikTok dàn xếp vụ kiện tại Mỹ về bảo vệ trẻ em

TikTok dàn xếp vụ kiện tại Mỹ về bảo vệ trẻ em

Bang Alabama (Mỹ) đã đạt thỏa thuận dàn xếp với TikTok và công ty mẹ ByteDance (Trung Quốc) liên quan đến vụ kiện cáo buộc nền tảng mạng xã hội này gây nghiện và gây hiểu lầm về mức độ an toàn đối với trẻ em và thanh thiếu niên.