Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa chống hạm đầu tiên của hải quân

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo nước này đã thử nghiệm thành công tên lửa chống hạm đầu tiên của Hải quân từ Bãi thử tích hợp tại Chandipur, ngoài khơi bờ biển bang miền Đông Odisha.
Chú thích ảnh
Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos chuẩn bị được phóng từ chiến đấu cơ Su-30 MKI của Ấn Độ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Vụ phóng được Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) phối hợp với Hải quân Ấn Độ thực hiện vào ngày 25/2.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ nhấn mạnh cuộc thử nghiệm đã chứng minh khả năng của tên lửa trong việc tấn công mục tiêu là tàu khi được phóng từ trực thăng Sea King của Hải quân Ấn Độ. Tên lửa đã bắn trúng trực tiếp một mục tiêu tàu nhỏ ở chế độ bay lướt trên biển với tầm bắn tối đa.

Ngoài ra, cuộc thử nghiệm lần này còn kiểm chứng hệ thống liên kết dữ liệu 2 chiều băng thông cao, cho phép truyền hình ảnh trực tiếp từ đầu dò của tên lửa về cho phi công, giúp ngắm bắn mục tiêu ở trên không.

Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh đã gửi lời chúc mừng về vụ thử nghiệm thành công của DRDO và Hải quân Ấn Độ.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Mức nhiệt cao và yêu cầu cấp thiết với năng lượng tái tạo

Mức nhiệt cao và yêu cầu cấp thiết với năng lượng tái tạo

Gần 9 trong số 10 người châu Âu đã trải qua khoảng thời gian một tháng chịu đựng "mức nhiệt nguy cơ cao" trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8/2026, biến khu vực này thành "nơi nóng bất thường nhất hành tinh". Đây là kết quả báo cáo từ tổ chức phi lợi nhuận Climate Central mới công bố cho thấy yêu cầu cấp thiết về hành động khí hậu.