EU kỳ vọng kết quả thực chất trong đàm phán thương mại với Trung Quốc

Vòng đàm phán thương mại tiếp theo giữa EU và Trung Quốc sẽ diễn ra tại Bắc Kinh ngày 8 - 9/10, trong bối cảnh hai bên còn nhiều bất đồng về xuất khẩu, tiếp cận thị trường và kiểm soát đất hiếm.

Quốc kỳ Trung Quốc (trái) và cờ Liên minh châu Âu (EU) tại Hội nghị thượng đỉnh EU - Trung Quốc tại Brussels, Bỉ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ bởi bên thứ ba)
Quốc kỳ Trung Quốc (trái) và cờ Liên minh châu Âu (EU) tại Hội nghị thượng đỉnh EU - Trung Quốc tại Brussels, Bỉ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ bởi bên thứ ba)

Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), Ủy ban châu Âu ngày 17/9 thông báo lịch đàm phán sau cuộc họp trực tuyến giữa Cao ủy Thương mại EU Maros Sefcovic và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào.

Hai bên đã rà soát các cuộc trao đổi ở cấp quan chức về cách thức quản lý hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang châu Âu, khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc của doanh nghiệp EU và các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của Bắc Kinh.

Cuộc gặp tại Bắc Kinh sẽ là vòng đàm phán thứ hai trong khuôn khổ Tham vấn Thương mại và Đầu tư EU - Trung Quốc. Brussels cho rằng hai bên cần đạt được những kết quả cụ thể đầu tiên, qua đó cho thấy tiến trình tham vấn đang chuyển từ các tuyên bố sang hành động thực tế.

Ủy ban châu Âu nhấn mạnh kết quả đạt được phải đủ sức thuyết phục. Một đoàn công tác của EU dự kiến đến Bắc Kinh vào cuối tháng 9 để chuẩn bị cho vòng đàm phán.

Theo báo chí Anh, Brussels đang đề nghị Bắc Kinh cam kết giới hạn thị phần xe hybrid sản xuất tại Trung Quốc ở mức khoảng 15% tại EU. Liên minh này cũng muốn Trung Quốc áp dụng những biện pháp tương tự trong một số lĩnh vực khác, trong đó có hóa chất, đồng thời tăng nhập khẩu hàng hóa từ châu Âu.

Ủy ban châu Âu chưa xác nhận thông tin trên và Bộ Thương mại Trung Quốc cũng chỉ đưa ra một thông báo ngắn liên quan cuộc họp trực tuyến của ông Vương Văn Đào theo đề nghị của phía châu Âu.

Theo một nguồn tin Trung Quốc, Bắc Kinh không hài lòng khi Brussels không sẵn sàng đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào trong những tháng qua, trước khi một đoàn EU tới Trung Quốc vào cuối tháng 8. Các quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc được cho là đánh giá cách tiếp cận của EU không phù hợp với một tiến trình đàm phán.

Căng thẳng gia tăng sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cảnh báo trong bài phát biểu Thông điệp Liên minh châu Âu ngày 16/9 rằng một cú sốc Trung Quốc lần hai đã bắt đầu tác động tới châu Âu. Bà khẳng định Brussels sẽ sử dụng mọi công cụ hiện có để tái cân bằng quan hệ thương mại với Bắc Kinh.

Ở chiều ngược lại, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Á Đông tuyên bố Bắc Kinh không đàm phán bằng những phát biểu công khai nhằm gây sức ép và cũng không muốn sa vào khẩu chiến với EU.

Ông Hà chỉ trích một số văn bản được EU thúc đẩy trong năm nay, gồm sửa đổi Đạo luật An ninh mạng, Đạo luật Tăng tốc Công nghiệp và Đạo luật Mua sắm công. Bắc Kinh cho rằng những quy định này mang tính phân biệt đối xử và tiếp tục siết chặt điều kiện tiếp cận thị trường đối với doanh nghiệp Trung Quốc.

Phía Trung Quốc kêu gọi EU tuân thủ các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới, duy trì thị trường mở và sửa đổi những điều khoản bị Bắc Kinh coi là phân biệt đối xử. Trung Quốc cũng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi quá trình lập pháp của EU và đánh giá tác động của các quy định liên quan.

Những lập trường còn khác biệt cho thấy kết quả của vòng đàm phán tại Bắc Kinh sẽ phụ thuộc lớn vào khả năng hai bên thu hẹp bất đồng về tiếp cận thị trường và các biện pháp quản lý thương mại.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn