Ấn Độ dành 6,6 tỉ USD ưu đãi để lôi kéo các hãng chế tạo smartphone lớn nhất thế giới

Ấn Độ đang đưa ra lời mời hấp dẫn về ưu đãi tài chính cùng với các cơ sở sản xuất đã được hoàn thiện, với tổng giá trị lên đến 6,6 tỉ USD để thu hút đầu tư từ các công ty toàn cầu trong ngành chế tạo điện thoại và phụ kiện điện thoại.
Chú thích ảnh
Ấn Độ đang tìm cách thu hút các hãng sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới. Ảnh: Reuters

Theo đó, chính phủ nước này đang nhắm tới 5 tập đoàn cung ứng toàn cầu, trong đó có các tên tuổi đình đám như Apple, Samsung. Điểm khuyến khích đột phá chính là việc nới rộng mức ưu đãi thuế từ 4% - 6% tính trên tổng doanh thu với mặt hàng được sản xuất tại Ấn Độ trong thời hạn 5 năm, với mốc tính từ năm tài chính 2019-2020. 

Một hình thức khác là giảm 25% về chi phí vốn sẽ được dành cho ngành sản xuất phụ kiện điện tử, bán dẫn, các phụ tùng khác. Chính quyền cũng sẽ cung cấp các cơ sở vật chất, nhà xưởng sản xuất đã được hoàn thiện đồng bộ cho các nhà đầu tư nước ngoài trong ngành điện tử, chỉ việc đi vào hoạt động. 

Phát biểu tại cuộc họp báo ở New Delhi ngày 2/6, Bộ trưởng Bộ Điện tử Công nghệ thông tin Ấn Độ Ravi Shankar Prasad cho biết những chính sách ưu đãi, khuyến khích này có thể đưa Ấn Độ trở thành trung tâm của thế giới về sản xuất, lắp ráp điện thoại, đưa điện thoại trở thành mặt hàng xuất khẩu có giá trị lớn nhất của Ấn Độ, đồng thời tạo ra khoảng 500.000 việc làm. 

Ấn Độ đang tìm cách thu hút các công ty toàn cầu, số muốn đa dạng hóa dây chuyền sản xuất ngoài Trung Quốc sau khi đại dịch COVID-19 khiến xung đột Mỹ-Trung leo thang, gây nguy cơ đối với các chuỗi cung. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức - Bloomberg

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.