Thác Cột Đá ở Đắk Nông bị xâm hại nghiêm trọng

Thác Cột Đá ở Đắk Nông đang bị xâm hại, lấn chiếm, bởi tình trạng khai thác đá trái phép với quy mô lớn trong thời gian dài.
Thác Cột Đá ở Đắk Nông bị xâm hại nghiêm trọng ảnh 1

Thác Cột Đá bị biến thành một hồ thủy lợi. Ảnh: Hưng Thịnh - TTXVN

Thác Cột Đá, một thác nước nổi tiếng của tỉnh Đắk Nông, đang mất hết vẻ đẹp tự nhiên do bị xâm hại, lấn chiếm. Đây là thắng cảnh tự nhiên nằm trong khu vực mỏ đá Đắk Kút, nơi đang xảy ra tình trạng khai thác đá trái phép với quy mô lớn trong thời gian dài.

Biến thác nước thành hồ thủy lợi

Đầu tháng 11 vừa qua, trong khi tìm hiểu về việc khai thác đá tại mỏ đá Đắk Kút, thôn Đắk Tân, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, phóng viên TTXVN tình cờ phát hiện một người dân đang sử dụng máy múc để san lấp xung quanh một thác nước nằm liền kề khu vực khai thác đá trái phép.

Theo đó, tại khu vực chân thác, một bờ bao dài khoảng 100 mét, bề ngang khoảng 2,5 mét đã được xây dựng khá kiên cố, vững chắc và sắp hoàn thành. Bờ bao đã biến chân thác thành một ao nước với diện tích hàng nghìn mét vuông. Qua tìm hiểu, đây là đất thuộc mỏ đá Đắk Kút và đang thuộc quyền quản lý của Nhà nước.

Thác Cột Đá ở Đắk Nông bị xâm hại nghiêm trọng ảnh 2

Khai thác đá trái phép tại khu vực tiếp giáp với thác Cột Đá. Ảnh: Hưng Thịnh - TTXVN

Ông Nguyễn Văn Trân, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại và du lịch Nam Tây Nguyên, đơn vị trước đây được UBND tỉnh Đắk Nông cấp phép xây dựng khu du lịch thác Cột Đá (đã bị thu hồi từ tháng 1/2016 - PV) cho biết, bản thân ông đã nhiều lần ngăn cản việc xâm hại thác Cột Đá nói chung và khu vực chân thác nói riêng, nhưng không hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Trân kể, cách đây khoảng 5 tháng, khi phát hiện có tình trạng chặt phá cây bên trên thác nước và khu vực chân thác, ông đã vào hỏi thăm thì được trả lời rằng “Ông có quyền gì mà hỏi, cái này giờ của Nhà nước thì tụi tôi cứ làm”. Sau đó, ông gọi điện cho lãnh đạo UBND xã Đắk Nia thì được trả lời là sẽ kiểm tra xử lý. Việc chặt phá cây cối, xâm hại thác nước có giảm đi được một thời gian nhưng tái diễn sau đó, đặc biệt là từ đầu tháng 11 vừa qua, khi các đối tượng ngang nhiên xây dựng một bờ bao xung quanh chân thác.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Trân, mục đích của các đối tượng khi xây dựng bờ bao quanh là để biến khu vực này thành một hồ thủy lợi với dung tích lớn để lấy nước tưới tiêu, đồng thời lấn chiếm đất của Nhà nước. Nói về hiện trạng thác Cột Đá hiện nay, ông cho rằng vẻ đẹp tự nhiên gần như không còn. “Trước đây khu vực này rất hoang sơ và nổi bật với vẻ đẹp hài hòa của thác nước, những vạt lồ ô và những phiến, cột đá bazan sừng sững. Chính điều đó đã thu hút rất nhiều du khách phương xa đến thưởng ngoạn, nghỉ ngơi, tham quan. Nhưng hiện nay, nhìn tổng thể thác Cột Đá chỉ còn như một hồ thủy lợi. Những vạt lồ ô đã bị xóa sổ hoàn toàn. Đá cột bị khai thác vô tội vạ đã trở nên lởm chởm, ngổn ngang như một đại công trường”, ông Trân bức xúc chia sẻ thêm.

Theo một số hộ dân sống tại thôn Đắk Tân, việc tàn phá, xâm hại thác Cột Đá đã xảy ra nhiều năm nay. Bắt đầu bằng việc rừng trên thượng nguồn thác, rồi chân thác bị phá dần phá mòn; kế đến, việc khai thác đá cột vô tội vạ trên quy mô lớn cách đỉnh thác chỉ vài trăm mét tiếp tục hủy hoại vẻ đẹp tự nhiên của khu vực này; và gần đây nhất là cải tạo, biến chân thác nước thành hồ thủy lợi.

Thôn cho phép làm, xã chưa biết

Trao đổi với phóng viên vào ngày 4/11 vừa qua, ông Nguyễn Thái Ban, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Nia tỏ ra rất bất ngờ trước thông tin chân thác Cột Đá bị biến thành… hồ thủy lợi. Ông Ban yêu cầu cán bộ địa chính xã Đắk Nia, người trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý, lên báo cáo thông tin về sự việc thì cán bộ này cho biết mình chưa nắm được. Cả lãnh đạo lẫn cán bộ chuyên trách của xã Đắk Nia đều rất bất ngờ trước hình ảnh hiện trạng chân thác Cột Đá và đề nghị phóng viên thông cảm để tiến hành kiểm tra, xử lý ngay.

Thác Cột Đá ở Đắk Nông bị xâm hại nghiêm trọng ảnh 3

Cảnh hoang tàn dưới chân thác Cột Đá. Ảnh: Hưng Thịnh - TTXVN

Vài ngày sau, chúng tôi trở lại UBND xã Đắk Nia thì được lãnh đạo UBND xã thông tin rằng bờ bao xung quanh chân thác được gọi là… đường đi qua thác nước. Đơn vị bỏ tiền ra “thi công” là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Giống cây trồng Tam Nông Gia Nghĩa (địa chỉ tại thôn 3, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông). Việc xây dựng chỉ dựa trên… biên bản họp thôn với sự tham gia của thôn trưởng thôn Đắk Tân, ông Lê Văn Lục, Giám đốc Công ty Tam Nông Gia Nghĩa và một số hộ dân có đất đai trong khu vực này. Theo nội dung biên bản cuộc họp, Công ty Tam Nông Gia Nghĩa sẽ bỏ tiền ra làm con đường xung quanh chân thác để các hộ dân thuận tiện đi lại, do Nhà nước chưa có vốn để đầu tư.

Ông Đồng Quang Huy, Chủ tịch UBND xã Đắk Nia cho rằng về nguyên tắc, sau khi họp lấy ý kiến các hộ dân, thôn trưởng thôn Đắk Tân có trách nhiệm báo cáo lên UBND xã và việc xây dựng con đường (tức cải tạo, thay đổi hiện trạng thác Cột Đá – PV) chỉ được tiến hành khi nhận được sự đồng ý của các cơ quan chức năng. Ông Huy cũng thừa nhận hiện nay thác Cột Đá đã bị thay đổi hiện trạng, thay đổi dòng chảy do “con đường” được xây dựng quanh chân thác.

Theo thông tin cán bộ địa chính xã Đắk Nia cung cấp, việc xây dựng, cải hoán khu vực chân thác Cột Đá có thể được coi là hành vi lấn chiếm trái phép vì đây là đất đai do Nhà nước quản lý. Tổng diện tích vi phạm hơn 3.500 mét vuông. Đây cũng là đất thuộc mỏ đá Đắk Kút. Ông Đồng Quang Huy thông tin thêm tới đây UBND xã Đắk Nia sẽ triệu tập ông Lê Văn Lục lên để làm rõ các nội dung liên quan.

Rõ ràng, sự thiếu trách nhiệm quản lý, bảo vệ và sự tùy tiện của chính quyền địa phương đã khiến thác Cột Đá bị xâm hại nghiêm trọng và có nguy cơ bị xóa sổ. Đây là hậu quả của các sai phạm trong thời gian dài nhưng không được xử lý, ngăn chặn kịp thời. Đáng chú ý hơn, đây không chỉ là thực trạng tại thác Cột Đá mà còn là tình trạng chung của nhiều thắng cảnh tự nhiên của tỉnh Đắk Nông. Điều này đòi hỏi các ngành chức năng và chính quyền các địa phương phải có biện pháp hiệu quả để quản lý, bảo vệ, tránh để các thắng cảnh tự nhiên bị xâm hại và tàn phá như hiện nay.

Hưng Thịnh – Ngọc Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

‘Thần y’ tự xưng chữa bách bệnh - Phóng sự 2: Sự thật đằng sau chiêu trò chữa bệnh miễn phí

‘Thần y’ tự xưng chữa bách bệnh - Phóng sự 2: Sự thật đằng sau chiêu trò chữa bệnh miễn phí

Quảng cáo chữa bệnh miễn phí, nhưng lại tư vấn người bệnh mua thuốc với chi phí từ vài triệu đến chục triệu đồng mỗi tháng. Đáng chú ý, người tự nhận có khả năng chữa nhiều loại bệnh này thừa nhận không có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn tổ chức khám, chữa bệnh và đảm bảo sẽ chữa khỏi.
'Bám trụ' trong những chung cư ‘chờ sập’

'Bám trụ' trong những chung cư ‘chờ sập’

Nhiều chung cư cũ “già nua” tại TP Hồ Chí Minh đang xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiếu an toàn cho người dân đang sinh sống tại đây và các khu vực lân cận.
Khám phá vẻ đẹp kiến trúc chùa Khmer ở vùng Bảy Núi An Giang

Khám phá vẻ đẹp kiến trúc chùa Khmer ở vùng Bảy Núi An Giang

An Giang có hàng chục ngôi chùa Khmer, tập trung chủ yếu tại các xã Tri Tôn, Ô Lâm, Tịnh Biên… tiêu biểu như chùa Tà Pạ, Koh Kas, Xvay Ton, Krăng Krốch, Soài So… Không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của đồng bào Khmer, các ngôi chùa còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa, giáo dục cộng đồng, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi.
Khơi thông nguồn lực nhà, đất công sau sắp xếp - Bài cuối: Hành động theo từng địa chỉ

Khơi thông nguồn lực nhà, đất công sau sắp xếp - Bài cuối: Hành động theo từng địa chỉ

Sau bước rà soát và hoàn thiện cơ chế, TP Hồ Chí Minh chuyển sang xử lý từng địa chỉ nhà, đất công cụ thể. Cơ sở dữ liệu thống nhất, phương án sát nhu cầu, đầu mối chịu trách nhiệm và cơ chế giám sát sau chuyển đổi sẽ quyết định tài sản dôi dư có thực sự trở thành trường học, trạm y tế, công viên, thiết chế văn hóa hoặc nguồn lực phát triển hay không.