Tên lửa Ấn Độ bắn nhầm máy bay quân mình khi nghênh chiến với Pakistan

Một quả tên lửa từ hệ thống phòng không Ấn Độ có thể đã bắn trúng trực thăng quân đội nước này hôm 27/2 khi nhắm tới mục tiêu là 25 chiến đấu cơ Pakistan đang tràn qua Kashmir .
Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ: Sputnik

Sự cố trên xảy ra khi Pakistan triển khai phi đội hàng chục máy bay chiến đấu tấn công trả đũa sang vùng lãnh thổ do Ấn Độ kiểm soát ở Kashmir hôm 27/2 để trả đũa vụ không kích trước đó một ngày của Không quân Ấn Độ nhằm phá huỷ cơ sở hạ tầng bị cáo buộc là của "khủng bố" trên vùng lãnh thổ Pakistan kiểm soát ở Kashmir.

Theo đài Sputnik (Nga) dẫn nguồn từ tờ The Economic Times của Ấn Độ cho biết, một quả tên lửa phòng không do Israel sản xuất của Ấn Độ có thể đã bắn hạ chiếc trực thăng quân sự Mi-17 sau khi hệ thống này được báo động có khoảng 25 máy bay chiến đấu Pakistan đang tràn qua vùng ranh giới ngăn cách hai quốc gia ở Kashmir.

Chỉ trước đó một ngày Không quân Ấn Độ (IAF) đã tiến hành vụ không kích xuống các mục tiêu mà Delhi cáo buộc là cơ sở hạ tầng của nhóm khủng bố Jaish-e-Mohammed  (JeM) dọc theo cao tốc Jammu-Kashmir, thuộc huyện Balakor, Pakistan để trả thù cho cuộc tấn công đẫm máu hôm 14/2 của nhóm này nhằm vào một đoàn xe quân sự Ấn Độ, làm trên 40 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Trong cuộc tấn công nhằm vào Balakor, một máy bay chiến đấu MiG-21 của Ấn Độ đã bị bắn rơi, phi công bị Pakistan bắt sống và sau đó được trả tự do vào ngày 1/3.

Chiếc trực thăng Mi-17 V5 cất cánh khỏi phi trường Srinagar vào 10 giờ sáng 27/2 theo giờ địa phương trong một sứ mạng thường nhật. Chiếc máy bay đã rơi xuống vào khoảng 10h10 gần huyện Budgam của tỉnh Jammu and Kashmir thuộc Ấn Độ. toàn bộ 6 nhân viên Không lực Ấn Độ đi trên máy bay tử nạn.

Xem video một máy bay Ấn Độ bị bắn rơi ở Kashmir hôm 27/2:

Video máy bay MiG-21 của Không quân Ấn Độ rơi xuống khu vực Budgam, tỉnh Jammu and Kashmir hôm 26/2 (Nguồn: News Nation)

Báo cáo từ tờ The Economic Times cho biết, một cuộc điều tra sau đó đã được tiến hành nhằm xác định có phải những tầng bảo vệ nhằm ngăn "hoả lực thân thiện" đã hoạt động không hiệu quả và hệ thống này cần nâng cấp ra sao để ngăn ngừa những sự cố tương tự trng tương lai.

Một ngày sau khi Ấn Độ mở cuộc không kích xuống Balakor, Pakistan, hai quốc gia hạt nhân láng giềng đã rơi vào một cuộc không chiến đầu tiên trong vòng 5 thập kỷ qua. Theo các báo cáo, ít nhất 25 máy bay chiến đấu của Không quân Pakistan đã tìm cách vượt qua biên giới để tấn công các mục tiêu quân sự Ấn Độ. Do đó, một mục tiêu di chuyển chậm như chiếc Mi-17 V5 có thể bị nhầm là một chiếc máy bay không người lái vũ trang bay tầm thấp đang tiến gần căn cứ không quân Ấn Độ. 

IAF đã tuyên bố họ vẫn đang cân nhắc việc khởi tố thủ tục tại toà án binh nhằm vào những nhân viên quân sự bị phát hiện chịu trách nhiệm trong sự cố nói trên.

Kể từ khi bị chia cắt vào năm 1947, quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan luôn trong tình trạng đối đầu hoặc bên bờ vực xung đột. Những vụ đấu súng từ hai phía dọc theo đường phân cách ở Kashmir vẫn thường xuyên xảy ra.

Cuộc chiến tranh biên giới năm 1971 đã cướp đi sinh mạng của khoảng 10.000 người dù kéo dài chỉ 13 ngày. Lần cuối cùng hai nước đưa quân vào lãnh thổ của nhau là trong đợt xung đột năm 1999 tại Kargil. Biệt kích Pakistan xâm nhập lãnh thổ Ấn Độ nhằm tái chiếm một thung lũng mà Islamabad cho rằng phải thuộc về Pakistan theo hiệp định năm 1947. Tuy nhiên, kể từ khi cả hai nước thử nghiệm thành công vũ khí hạt nhân trong giai đoạn cuối thập niên 1990, chưa bao giờ chiến đấu cơ Ấn Độ và Pakistan cho xâm phạm vùng trời của nhau cho đến vụ đụng độ ngày 26 và 27/ vừa qua.

Thu Hằng

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.