NATO tập trận phòng không quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại châu Âu

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ bắt đầu cuộc tập trận triển khai các lực lượng không quân tại châu Âu, được đánh giá là có quy mô lớn nhất trong lịch sử của tổ chức này vào tuần tới.

Chú thích ảnh
Máy bay Airbus A 400 M MRT thực hành nhiệm vụ tiếp dầu cho loạt chiến đấu cơ Tornado trong cuộc tập trận của lực lượng phản ứng nhanh NATO tại Munster, Đức. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo các quan chức Đức và Mỹ, cuộc tập trận "Air Defender 23" (Phòng không 23) sẽ diễn ra trong 10 ngày, bắt đầu từ ngày 12/6 tới, với sự tham gia của 220 máy bay quân sự từ 25 nước thành viên và các nước đối tác. Tập trận do lực lượng Đức dẫn đầu.

Trình bày về các kế hoạch tập trận, Đại sứ Mỹ tại Đức Amy Gutmann cho biết cuộc tập trận có bản chất đơn thuần là phòng vệ, phản ánh tinh thần đồng minh và sức mạnh của khối này. Cuộc tập trận sẽ bao gồm các nội dung tập huấn tác chiến và chiến thuật, diễn ra chủ yếu tại các căn cứ không quân ở Đức và các nước CH Séc, Estonia, Latvia.

Trung tướng Michael Loh, Chỉ huy Lực lượng Vệ binh quốc gia không quân Mỹ (ANG) cho biết trọng tâm của cuộc tập trận là củng cố sự hiện diện lâu dài của Mỹ ở châu Âu cũng như cung cấp huấn luyện quy mô lớn hơn so với những cuộc tập trận từng diễn ra ở châu lục này.

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn lời Trung tướng Michael Loh cho biết tập trận chỉ gây gián đoạn tối thiểu đối với giao thông hàng không dân dụng. Trong khi đó, Tư lệnh Không quân Đức Ingo Gerhartz cho biết, phần lớn trong số khoảng 2.000 chuyến bay trong khuôn khổ cuộc tập trận sẽ được thực hiện trên Biển Bắc và Biển Baltic nên sẽ không gây tiếng ồn lớn cho dân cư. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng đã nỗ lực giảm thiểu gián đoạn giao thông hàng không dân dụng.

Theo kế hoạch, khoảng 10.000 binh sĩ tham gia tập trận, với các nội dung huấn luyện như nhanh chóng điều chuyển lực lượng không quân tăng cường tới Đức trong trường hợp xảy ra xung đột. Do vị trí nằm ở trung tâm châu Âu, Đức sẽ là trung tâm hậu cần lớn và khu vực tổ chức chính cho cuộc tập trận của NATO. Mỹ sẽ đưa khoảng 100 máy bay, phần lớn của ANG, và cử 2.000 binh sĩ tới châu Âu tham gia cuộc tập trận.

Cuộc tập trận, dự kiến khai mạc vào ngày 12/6 tại căn cứ không quân Wunstorf (vùng Hannover thuộc bang Niedersachsen), tập trung vào công tác phòng thủ và tương hỗ, mô phỏng Điều 5 Hiệp ước NATO, trong đó các đối tác cam kết hỗ trợ trong trường hợp xảy ra tấn công vũ trang nhằm vào một hoặc nhiều thành viên NATO. Theo kế hoạch hiện tại sẽ có 3 khu vực tập trận trên không phận Đức, trong đó các cuộc tập trận sẽ diễn ra vào những thời điểm khác nhau trong khoảng 2 giờ mỗi ngày.

Mạnh Hùng - Lê Ánh (TTXVN)
Nhật, Mỹ, Australia và Canada tập trận chung trên biển Hoa Đông
Nhật, Mỹ, Australia và Canada tập trận chung trên biển Hoa Đông

Ngày 6/6, Lực lượng Phòng vệ trên biển của Nhật Bản (MSDF) cho biết nước này, Mỹ, Australia và Canada đã tiến hành cuộc tập trận hải quân chung kéo dài 3 ngày trên biển Hoa Đông nhằm tăng cường khả năng tương tác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN