Mỹ-Hàn diễn tập vượt sông quy mô lớn 

Ngày 16/3, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết quân đội nước này và Lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK) đã tiến hành cuộc diễn tập vượt sông quy mô lớn nhằm nâng cao khả năng tác chiến phối hợp. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận chung Lá chắn Tự do 2026 (Freedom Shield 26).
Chú thích ảnh
Binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ tham gia cuộc tập trận chung ở Pohang, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, cuộc diễn tập được thực hiện ngày 14/3, với sự tham gia của hơn 700 binh sĩ thuộc Sư đoàn Bộ binh cơ giới thủ đô và Lữ đoàn Công binh số 7 của Hàn Quốc, cùng Lữ đoàn Stryker thuộc Sư đoàn Bộ binh số 2 (đơn vị hợp nhất Mỹ - Hàn). Khoảng 200 khí tài quân sự được huy động, gồm xe tăng K1A2, xe bọc thép K200A1 của Hàn Quốc và xe bọc thép Stryker của Mỹ.

Trong cuộc diễn tập, các đơn vị đã triển khai chuỗi nhiệm vụ tác chiến liên hoàn, bao gồm chiếm lĩnh khu vực tập kết, tổ chức vượt sông, đánh chiếm bờ đối diện và thiết lập liên lạc chiến đấu.

Đáng chú ý, cuộc diễn tập lần này đánh dấu bước tiến mới trong việc hiện đại hóa năng lực tác chiến chung của liên minh Mỹ - Hàn. Lần đầu tiên, xe cầu phao tự hành KM3 của Hàn Quốc được tích hợp cùng hệ thống cầu lắp ghép (modul) tự nổi dã chiến của Mỹ để thực hiện nhiệm vụ vượt sông.

Bên cạnh đó, Nhóm Tâm lý chiến số 7 cũng lần đầu tham gia hỗ trợ diễn tập với các thiết bị loa đa phương tiện có năng lực tác chiến tâm lý trực tiếp tại tiền tuyến. Các đơn vị tham gia được đặt trong tình huống giả định đối phó với mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái, qua đó kiểm tra khả năng thích ứng chiến thuật trước các phương tiện giám sát và tấn công hiện đại.

Chỉ huy Lữ đoàn Công binh số 7 của Hàn Quốc - Đại tá Lee Kang Min - cho biết cuộc diễn tập góp phần nâng cao đáng kể khả năng tương thích giữa các phương tiện vượt sông của Hàn Quốc và Mỹ, đồng thời củng cố sự phối hợp và lòng tin giữa lực lượng quân đội hai nước.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, việc tiến hành các bài huấn luyện thực tế với cường độ cao như trên thể hiện rõ cam kết của liên minh Mỹ - Hàn trong việc tăng cường năng lực phòng thủ ở bán đảo Triều Tiên và duy trì ổn định an ninh khu vực.

Trường Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.